Tắm sông trong lúc chăn trâu, 2 học sinh đuối nước

ANTĐ -Trong lúc đi chăn trâu, thấy trời nắng nóng nên hai em rủ nhau xuống sông Lam tắm. Khi hai em bơi ra cột tiêu biển báo giao thông đường thủy giữa sông chơi đùa thì bị đuối nước.

Vụ đuối nước thương tâm xảy ra vào lúc 9 giờ sáng 15-6 trên địa bàn xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Theo đó, vào thời điểm nói trên, một nhóm học sinh rủ nhau đi chăn trâu ở bãi bồi bên sông Lam. Do trời nắng, nóng nên 2 em nhỏ đã rủ nhau xuống sông tắm. Sau khi tắm một lúc, hai em rủ nhau bơi ra cột tiêu biển báo giao thông đường thủy nằm giữa sông để chơi đùa.

Khúc sông Lam nơi hai em nhỏ gặp nạn

Tại đây, do mực nước sâu và chảy xiết nên hai em nhỏ bị đuối nước dẫn đến tử vong. Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân đã có mặt để tìm thi thể của hai em.

Danh tính hai nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Mạnh (SN 2001) và Lê Hữu Thông (SN 1998) đều trú tại xóm Hồng Phong, xã Lưu Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

Đến 11 giờ trưa cùng ngày, người dân đã tìm thấy xác của 2 em nhỏ cách vị trí chết đuối hơn 1km. Được biết, cả 2 em đều là học sinh trường THCS Lưu Sơn.

Hiện gia đình đang tiến hành làm lễ mai táng cho hai em nhỏ xấu số.