Tại sao Pellegrini từ chối trao băng đội trưởng cho Kompany?

ANTĐ - HLV của Man City, Manuel Pellegrini đã khiến giới hâm mộ bất ngờ sau khi từ chối trao chiếc băng đội trưởng vốn thuộc về ngôi sao người Bỉ, Vincent Kompany, sau khi trung vệ này vào sân ở trận đánh bại Sevilla 2-1 tại vòng bảng Champions League. 

Những người theo dõi trận đấu giữa Man City và Sevilla tại lượt trận thứ ba vòng bảng Champions League vào rạng sáng 22-10, không khỏi ngạc nhiên với quyết định của Pellegrini. Đó không phải là việc để Kompany ngồi trên băng ghế dự bị trước lúc đưa cầu thủ này vào sân, mà là việc chiến lược gia người Chile không muốn hậu vệ này đeo chiếc băng đội trưởng.

Pellegrini giao lại chiếc băng đội trưởng cho Yaya Toure

Do Kompany ngồi trên băng ghế dự bị, băng đội trưởng của Man City ở trận tiếp đón Sevilla trên sân Etihad được trao cho Yaya Toure. Cuối trận, khi trung vệ người Bỉ bắt đầu vào sân, Toure đã chạy lại đường biên để đưa chiếc băng đội trưởng cho Kompany, vốn thuộc về cầu thủ này từ lâu. Tuy nhiên, Pellegrini yêu cầu tiền vệ người Bờ Biển Ngà quay lại thi đấu thay cho việc trao băng đội trưởng cho Kompany.

Trên thực tế, động thái của Pellegrini không phải là điều khó hiểu. Kompany đã phớt lờ đề nghị của chiến lược gia người Chile để chơi cho đội tuyển Bỉ tại trận đấu cuối cùng vòng loại Euro 2016 hồi tuần trước. Đó chỉ là trận đấu mang tính thủ tục với “Những con Quỷ đỏ” và phía Man City muốn trung vệ này bảo đảm an toàn chuẩn bị cho Champions League cũng như không khí derby thành Manchester.

Hành động của Pellegrini như là thông điệp cảnh báo với Kompany. Nếu để tái diễn vụ việc tương tự, không chỉ chiếc băng đội trưởng, trung vệ người Bỉ thậm chí còn có thể mất vị trí chính thức tại đội bóng vùng Eastlands.