Tại sao Mỹ đẩy mạnh phát triển tên lửa đánh chặn đa đầu đạn?

ANTD.VN - Lầu Năm Góc đang đẩy nhanh chương trình phát triển tên lửa đánh chặn có thể đồng thời tiêu diệt nhiều đầu đạn đang bay tới.

Không có quan chức cao cấp Lầu Năm Góc nào thừa nhận việc Triều Tiên đang gia tăng các vụ thử tên lửa đạn đạo là động cơ chính khiến họ phải đẩy mạnh việc phát triển công nghệ mới này, nhưng các chuyên gia lại nhìn nhận yếu tố Triều Tiên là nguyên nhân chính.

Theo các chuyên gia, Bình Nhưỡng nhất định có thể sẽ gắn các đầu đạn nghi trang vào bất kỳ vụ phóng đầu đạn hạt nhân nào. Do đó, Mỹ cần phải phát triển được tên lửa đánh chặn có thể bắn hạ đồng thời cả đầu đạn hạt nhân và đầu đạn nghi trang phóng cùng.

Tên lửa đánh chặn Mỹ được phóng trong một vụ thử nghiệm

Để thực hiện chương trình này, trong một dự thảo ngân sách quốc phòng gần đây, Lầu Năm Góc đã yêu cầu cung cấp khoản ngân sách trị giá 259 triệu USD để đẩy mạnh giai đoạn tiếp theo của chương trình Phương tiện tiêu diệt đa mục tiêu (MOKV) trong vòng 5 năm.

Cơ quan phòng thủ tên lửa (MDA) của Lầu Năm Góc cũng không bác bỏ việc đẩy nhanh phát triển công nghệ này để đối phó với các vụ thử hạt nhân và phóng thử tên lửa liên tiếp của Triều Tiên.

“Chúng tôi đã đẩy nhanh các giai đoạn phát triển MOKV để đạt được một nguyên mẫu thử nghiệm vào khoảng năm 2025”, phát ngôn viên MDA tuyên bố. Đây là thời điểm mà một số chuyên gia đã dự đoán là Triều Tiên sẽ phát triển được một tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả bay tới lục địa Mỹ.

Trong khi đó, hôm 30-5, tập đoàn Boeing thông báo, họ đã nhận được một hợp đồng trị giá 58 triệu USD và kéo dài 35 tháng từ MDA để phát triển và thử nghiệm một nguyên mẫu MOKV.