Tai nạn xe buýt tại Ấn Độ, 30 người thiệt mạng

ANTĐ - Khoảng 30 người đã thiệt mạng và 5 người bị thương nghiêm trọng sau khi một chiếc xe buýt rơi xuống một hẻm núi ở bang Meghalaya, đông bắc Ấn Độ. 

Gần 140.000 người tử vong do tai nạn ở Ấn Độ mỗi năm

Chiếc xe chở theo 35 người đã lao khỏi một con đường ở Jaintia Hills gần thị trấn Sonapur vào ngày 14-6 lúc 21h45 theo giờ địa phương.

Theo một quan chức cảnh sát, 5 nạn nhân may mắn sống sót đã được cứu lên từ hẻm núi vào sáng 15-6. Khu vực xảy ra tai nạn đã có mưa lớn, giới chức cho biết, tình trạng thời tiết này khiến lực lượng cứu hộ khó tiếp cận tới đáy hẻm núi. “Nhân viên của chúng tôi đã sử dụng dây thừng để leo xuống và cố gắng đưa người sống sót cũng như thi thể nạn nhân lên mặt đất”.

Được biết, tuyến đường xảy ra tai nạn nghiêm trọng này trước đây từng bị lở đất và vốn là nơi nguy hiểm dễ xảy ra tai nạn. Tuy nhiên, đây là lần đầu một chiếc xe buýt rơi xuống hẻm núi sâu 152,4m này.

Một vụ tai nạn đường bộ tương tự cũng xảy ra hồi tháng 1 năm nay, 11 hành khách đã thiệt mạng khi xe buýt rơi xuống hẻm núi ở làng Tongseng, phía đông Jaintia Hills.

Theo số liệu của Tổ chức Y tế thế giới WHO, hầu hết các vụ tai nạn đường bộ trên thế giới xảy ra tại Ấn Độ và gần 140.000 người tử vong do tai nạn ở nước này mỗi năm.