Tái đấu Thái Lan, trưởng đoàn Indonesia khuyên cầu thủ "đừng sợ hãi"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - "Đừng sợ, hãy dũng cảm vì đằng sau các bạn là một HLV giỏi nhất", Trưởng đoàn Endri Erawan nói với cầu thủ Indonesia trước cuộc đụng độ đương kim vô địch Thái Lan.
Indonesia (áo đỏ) từng thất bại 2-6 trước Thái Lan tại chung kết AFF Cup 2020

Indonesia (áo đỏ) từng thất bại 2-6 trước Thái Lan tại chung kết AFF Cup 2020

Ngày 29-12 tới, đương kim á quân Indonesia và đương kim vô địch Thái Lan sẽ tái đấu tại lượt trận thứ ba vòng bảng AFF Cup 2022. Dù có lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ của gần 8 vạn khán giả, song các các thủ Indonesia vẫn bị đánh giá thấp hơn.

Ở cuộc đối đầu gần nhất là chung kết AFF Cup 2020, thầy trò HLV Shin Tae-yong đã để thua với tổng tỉ số 2-6 sau hai lượt trận, qua đó lần thứ 6 thất bại tại chung kết giải đấu lớn nhất khu vực. Thất bại đó gây ám ảnh nhiều thành viên đội tuyển Indonesia.

Vì thế, trước trận tái ngộ "Voi chiến", Trưởng đoàn Indonesia - Endri Erawan đã lên dây cót tinh thần cho toàn đội.

"Đừng sợ, hãy dũng cảm vì đằng sau các bạn là một HLV (Shin Tae-yong) giỏi nhất. Hãy xem Thái Lan như các đối thủ khác, đừng để bất cứ điều gì khiến bạn phân tâm", tờ Bola dẫn lời Trưởng đoàn Endri Erawan.

"HLV Shin Tae-yong hẳn đã có sự tính toán kỹ lưỡng cho trận tái đấu Thái Lan. Ở hai trận vừa qua, chúng ta thấy ông Shin đã hoán đổi tài tình lực lượng, tạo cơ hội cho nhiều trụ cột nghỉ ngơi để sẵn sàng đối đầu đối thủ khó chơi là Thái Lan", ông Endri Erawan tiếp tục trấn an.

Trưởng đoàn Endri Erawan của đội tuyển Indonesia

Trưởng đoàn Endri Erawan của đội tuyển Indonesia

Ở lượt trận gần nhất, Indoensia đánh bại Brunei tới 7-0, song vẫn phải nhường ngôi đầu bảng cho Thái Lan - đội có cùng 6 điểm nhưng nhỉnh hơn Indonesia về hiệu số bàn thắng bại (+9 so với +8). Trận đấu ngày 29-12 tới sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cơ hội vào bán kết của cả hai đội.

Trước trận đấu quan trọng này, HLV Shin Tae-yong tỏ ra thận trọng: "Tôi luôn tập trung vào mọi trận đấu. Như trận gặp Brunei, tôi coi đó như một trận chung kết. Các cầu thủ cũng phải có tâm lý như vậy. Hãy coi tất cả các trận đấu như những trận chung kết".

Về phần mình, HLV Mano Polking của tuyển Thái Lan cho biết do toàn đội đang tập trung hồi phục thể lực sau 2 trận đấu vừa qua và bày tỏ tự tin đội nhà sẽ mang 3 điểm rời "chảo lửa" Bung Karno gần 8 vạn khán giả của Indonesia.