Syria tuyệt đối không châp nhận quyền tự trị cho phiến quân Aleppo

ANTD.VN - Sau khi xuất hiện đề xuất tại bàn đàm phán Liên Hợp Quốc (LHQ) về việc cấp quyền tự trị cho lực lượng phiến quân ở Aleppo, đại diện Syria đã kiên quyết bác bỏ và cho rằng đó là sự vi phạm chủ quyền.

Syria tuyệt đối không châp nhận quyền tự trị cho phiến quân Aleppo ảnh 1Aleppo đổ nát vẫn chưa ngưng tiếng súng

Để tìm ra giải pháp hòa bình cho Syria, Đặc phái viên LHQ về Syria Staffan De Mistura đã đưa ra đề xuất cấp quyền tự trị cho lực lượng phiến quân đang trấn giữ khu vực phía đông thành phố Aleppo.

Song đáp lại đề xuất trên, Ngoại trưởng Syria Walid al-Moalem đã kiên quyết bác bỏ, vì cho rằng điều đó vi phạm chủ quyền.

Đây là điều khá dễ hiểu, khi liên quân Syria – Nga liên tiếp giành được những kết quả thuận lợi trên chiến trường Aleppo để gây sức ép cho phe đối lập được phương Tây ủng hộ.

Đại diện của LHQ đưa ra đề xuất trên trong bối cảnh nhiều cơ sở y tế và trường học ở đông Aleppo đang phải hứng chịu những trận tấn công dữ dội của Syria – Nga.