Syria: IS tiến sát, đe dọa các trại tị nạn gần Aleppo

ANTĐ -Một số trại dành cho người di tản Syria ở phía nam thành phố Aleppo đang bị đe dọa do Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) gần đây tiến đến khu vực này.

Syria: IS tiến sát, đe dọa các trại tị nạn gần Aleppo ảnh 1Phiến quân IS bắn phá một quận ở Aleppo

Điều phối viên cứu trợ khẩn cấp của Liên Hợp Quốc (LHQ) Stephen O'Brien nói với Hội đồng Bảo an hôm 28-4 rằng, một số trại dành cho người di tản Syria ở phía nam thành phố Aleppo đang bị đe dọa do nhóm khủng bố IS gần đây tiến đến khu vực này.

Nhận định trên của ông O'Brien được đưa ra sau khi LHQ báo cáo về một cuộc không kích vào một bệnh viện ở Aleppo xảy ra sáng 28-4, khiến hơn 20 người thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ nhỏ và 1 bác sĩ nhi khoa.

"Ở khu vực này, gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, có khoảng 40,000 người được di dời, thật khó để tìm được chỗ trú ẩn thích hợp. Tôi rất quan tâm đến các báo cáo gần đây cho biết, IS đang tiến về phía đông Azaz, đe dọa đến các trại cho người phải di tản vì chiến sự", ông O'Brien nói.

Thị trấn Azaz ở Syria cách phía nam thành phố Aleppo khoảng 30 dặm.

"Tôi không chắc chắn người dân khốn khổ Syria còn phải chịu đựng thảm họa nhân đạo kéo dài bao nhiêu ngày, bao nhiêu tuần, hay bao nhiêu tháng nữa?", ông O'Brien lưu ý.

Các quan chức LHQ cho biết, chiến sự ở khu vực này xảy ra giữa IS và các nhóm phiến quân khác chống lại chính phủ Syria. Chúng cùng nhau tìm cách lật đổ Tổng thống Bashar Assad kể từ năm 2011.