Syria: Hai hành lang nhân đạo được mở cho người tị nạn tại Trại Rukban

ANTD.VN -Almasdar news ngày 19-2-2019 dẫn lời Giám đốc Trung tâm quản lý quốc phòng Nga Mikhail Mizintsev cho biết, hai hành lang nhân đạo cho những người tị nạn muốn rời khỏi trại Rukban đang được mở.

Syria: Hai hành lang nhân đạo được mở cho người tị nạn tại Trại Rukban ảnh 1

Trại Rukban

Theo tuyên bố chung ngày 16-2-2019 của các trung tâm điều phối Nga và Syria về việc mở các hành lang nhân đạo cho việc sơ tán người Syria khỏi Trại Rukban, hai trạm kiểm soát tại Jleb và Jabal al-Ghurab đã được mở hôm 19-2-2019.

Trước đó đã có thông báo rằng, các trạm kiểm soát này sẽ hoạt động liên tục suốt ngày đêm.

Những người thực thi pháp luật Syria và cảnh sát quân sự Nga sẽ duy trì an ninh ở đó.

Rukban nằm trong khu vực an ninh Al-Tanf, nơi Mỹ có căn cứ quân sự. Các chiến binh đối lập đã chặn các vành đai trong khu vực an ninh để chuyển viện trợ nhân đạo từ Liên Hợp Quốc và chính phủ Syria đến trại này.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, Trại tị nạn Rukban hiện có khoảng 40.000 người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Một số người trong trại đã chết do điều kiện sống tồi tệ.