Syria di chuyển vũ khí hóa học tới Lebanon và Iraq?

ANTĐ - Ngày 12-9, một tướng lĩnh trong quân đội tự do Syria thuộc phe đối lập cáo buộc chính quyền của tổng thống Syria Bashar Assad chuyển vũ khí hóa học ra khỏi đất nước.

Syria sẵn sàng để Liên hợp quốc tiếp cận các kho vũ khí hóa học của nước này

"Chúng tôi có thông tin rằng chính quyền Syria bắt đầu di chuyển các nguyên liệu và vũ khí hóa học đến Lebanon và Iraq, và đó là hành động rất nguy hiểm", tướng Salim Idris nói trong cuộc phỏng vấn với hãng tin CNN. Ông này cho biết thêm rằng, quân nổi dậy Syria lo sợ chính quyền của ông Assad sẽ “sử dụng các loại vũ khí này chống lại chúng tôi”.

Tuyên bố trên của ông Idris được đưa ra khi ngoại trưởng Mỹ John Kerry bắt đầu các cuộc đàm phán tại Geneva với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov về sáng kiến của Nga nhằm đặt kho vũ khí hóa học tại Syria dưới sự kiểm soát của quốc tế.

Cũng liên quan đến vũ khí hóa học tại Syria, nhật báo Phố Wall số ra ngày 13-9 đưa tin, Syria đang phân tán kho vũ khí hóa học của nước này tới khoảng 50 địa điểm, nhằm gây khó khăn cho các nỗ lực truy tìm của Mỹ. Theo tờ báo, “Đơn vị 450” của quân đội Syria đã phân tán các kho vũ khí hóa học trong nhiều tháng qua và đợt gần đây nhất là vào tuần trước.