Syria cáo buộc Israel tấn công tên lửa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hãng thông tấn SANA của Syria dẫn nguồn tin quân sự cho biết, quân đội Israel đã phóng nhiều quả tên lửa vào khu vực lân cận Thủ đô Damascus của Syria.
Tên lửa rực sáng bầu trời gần Thủ đô Domascus của Syria

Tên lửa rực sáng bầu trời gần Thủ đô Domascus của Syria

Theo SANA, loạt tên lửa này được cho là bắn từ Cao nguyên Golan. Vụ tấn công xảy ra lúc 0h30 (theo giờ địa phương) sáng 20-12-2022. Hãng thông tấn này cho biết thêm, mặc dù hệ thống phòng không của Syria đã được kích hoạt, nhưng cuộc tấn công đã gây ra “một số thiệt hại về vật chất” và làm bị thương 2 binh sĩ Syria.

Các thông tin chưa được xác nhận đề cập đến các vụ nổ xảy ra tại Sân bay Quốc tế Damascus và thị trấn Sayyida Zaynab gần đó, phía Nam Thủ đô Damascus.

Hiện Chính phủ Israel chưa bình luận về vụ tấn công tên lửa này. Trong khi đó, cư dân ở Galilee đã đăng video lên mạng xã hội, trong đó có thể nghe thấy tiếng máy bay chiến đấu vào khoảng thời gian xảy ra vụ tấn công.

Đây là cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn đầu tiên kể từ vụ ném bom hồi giữa tháng 11 nhằm vào sân bay quân sự Shayrat gần Homs, Syria, khiến ít nhất 2 binh sĩ thiệt mạng. Căn cứ này được cho là do các lực lượng Iran sử dụng. Lực lượng này đang giúp Damascus chiến đấu chống lại các nhóm phiến quân cũng như những tay súng thuộc Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Israel bị cáo buộc đã thực hiện “hàng trăm” cuộc tấn công bằng bom và tên lửa nhằm vào Syria kể từ năm 2011. Tuy nhiên, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hiếm khi thừa nhận. Syria đã phản đối các cuộc tấn công là hành động vi phạm chủ quyền của nước này.