Súng Vepr-12 của Nga sẽ trang bị cho 17 nước NATO

ANTĐ- Súng carbin nòng trơn, nạp đạn tự động Vepr-12 do Nhà máy Molot sẽ được trang bị cho quân đội 17 nước NATO.

Đầu năm 2012, đối tác Đức phụ trách việc phân phối sản phẩm cho Molot tại châu Âu, Công ty Schmeisser GmbH đã thảo luận với thành viên các nước NATO. Sau lần giới thiệu sản phẩm hồi cuối tháng 9/2012, NATO đã quyết định sử dụng Vepr-12.

Công ty Malot đã chế tạo vài biến thể của Vepr-12 để cung cấp cho các lực lượng khác nhau của NATO.

Súng Vepr-12
Súng Vepr-12

Vepr-12 được sản xuất dựa trên nguyên mẫu súng trường tấn công Kalashnikov từ năm 2003. Súng sử dụng loại đạn 7.6mm, có tính ổn định cao và có thể nhanh chóng chuyển chế độ hoạt động.

Vepr-12 là đối thủ trực tiếp của mẫu súng chiến thuật Saiga-12 và có cả phiên bản thể thao, dân sự cũng như cho các lực lượng đặc nhiệm.

Nga đã xuất khẩu Vepr-12 cho rất nhiều nước, trong đó có Đức, Ý, và Pháp.

Molot đang phối hợp cùng Waffen Schumacher, Đức chế tạo mẫu súng Vepr-15.