Sư tử, hổ, báo xổng chuồng ở Đức

ANTD.VN -Các nhà quản lý sở thú tại Đức đang tìm mọi cách để bắt lại số sư tử, hổ và báo đốm sau khi những kẻ săn mồi này trốn khỏi một vườn thú ở Lünebach, khu vực gần biên giới Bỉ. Số thú dữ này xổng chuồng sau khi một cơn giông mạnh quét qua sở thú ngày 1-6.
  

Malor, sư tử châu Phi, cư dân của vườn thú Eifel

Số thú dữ thoát khỏi vườn thú ngày 1-6, sau khi một cơn giông và lũ lụt làm xói mòn hàng rào các chuồng nhốt trong khu vực đồi núi Eifel, bang Rhineland-Palatinate, miền Tây nước Đức.

Theo giới chức địa phương, số thú dữ xổng chuồng và thoát ra ngoài phạm vi vườn thú nói trên gồm 2 sư tử, 2 hổ và 1 báo. Lực lượng chức năng đã bắn hạ một con gấu. Người dân được khuyến cáo không ra khỏi nhà.

Các khu vực lớn của vườn thú Eifel bị ngập sau một cơn giông

Vườn bách thú Eifel là nơi trú ngụ của khoảng 400 loài động vật, trong đó có 1 con hổ Siberia và nhiều sư tử. Vườn bách thú này nằm gần khu vực biên giới với Luxembourg. 

Năm 2016, một tai nạn tương tự cũng đã xảy ra ở vườn bách thú Leipzig, miền Đông nước Đức, trong đó có 2 con sư tử xổng chuồng, thoát khỏi sở thú. Một con sư tử bị bắn hạ, con còn lại được đưa trở lại chuồng.