Sợ bị nghi có quan hệ với IS, Thổ Nhĩ Kỳ vội lên tiếng

ANTĐ - Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu vừa lên tiếng cho rằng, việc chiến đấu trực diện chống lại tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) đã khiến cho nước này trở thành mục tiêu hàng đầu bị tấn công khủng bố.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu: Chúng tôi là nạn nhân của IS, chứ không phải đồng minh!

Trước đó, nhà báo Erman Cete của tờ SoL đã phân tích rằng, việc IS chưa bao giờ chính thức đứng ra nhận trách nhiệm tấn công vào Thổ Nhĩ Kỳ đã lộ ra mối quan hệ chặt chẽ giữa tổ chức này với Ankara.

Dường như không muốn bị nghi là “đồng minh” của IS, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Cavusoglu đã lập tức cho rằng họ cũng là nạn nhân của khủng bố.

“IS tấn công Thổ Nhĩ Kỳ bởi vì chúng tôi đang chiến đấu trực tiếp với chúng, trong đó có việc giúp đỡ liên minh quân sự cũng như cản trở kế hoạch của những tên khủng bố nước ngoài. Chúng tôi đang thực sự giết chết hệ tư tưởng của IS”, ông Cavusoglu bày tỏ sau các cuộc đàm phán với người đồng cấp phía Nga Sergei Lavrov.

Trước khi có những thông tin trên, nhiều lần Nga và đồng minh đã tố cáo Thổ Nhĩ Kỳ ngầm “làm ăn” và hỗ trợ cho IS.

Ở vụ tấn công khủng bố kinh hoàng vừa qua nhắm vào sân bay quốc tế Ataturk ở Istanbul, mặc dù IS không hề đứng ra nhận trách nhiệm song giới chức Ankara đã lập tức cho rằng thủ phạm đứng sau vụ việc chính là những kẻ Hồi giáo cực đoan IS.