- Chấn động: Phát hiện nhiều hố chôn tập thể, với hàng trăm nạn nhân bị IS sát hại
- Máy bay chiến đấu Canada lần đầu không kích tại Iraq
- Không kích của Mỹ không ngăn nổi các binh sĩ nước ngoài gia nhập IS
Báo chí địa phương, như tờ Straits Times cho rằng với quyết định này, Singapore sẽ trở thành quốc gia Đông Nam Á đầu tiên tham gia liên minh chống IS do Mỹ đứng đầu này.
Tương tự như những gì mà Singapore đã đóng góp để chống lại mối đe dọa khủng bố từ Al-Qaeda và Jemaah Islamiah ( JI) trong 10 năm qua, lần này lực lượng vũ trang Singapore (SAF) sẽ cử các sỹ quan liên lạc và kế hoạch tới Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ và Sở Chỉ huy tác chiến của lực lượng liên quân, hiện đang chỉ đạo chiến dịch không kích các mục tiêu của IS tại Iraq và Syria.
Ngoài ra, phát biểu trước quốc hội, Bộ trưởng Ng Eng Hen còn cho biết, SAF cũng sẽ triển khai một máy bay tiếp dầu Boeing KC-135R cùng một đội phân tích hình ảnh tới tham gia liên minh này. Tất cả các lực lượng này trước đó đều đã được triển khai tới Iraq và Afghanistan.

Lực lượng khủng bố IS tại Iraq và Syria
Tuy nhiên, ông Ng Eng Hen khẳng định quân đội Singapore sẽ không tham chiến trên lãnh thổ Iraq và Syria. Thay vào đó, binh lính nước này sẽ phối hợp tác chiến cùng các lực lượng đồng minh khác từ các quốc gia lân cận.
Bộ trưởng Quốc phòng Singapore không công bố con số binh lính cụ thể sẽ được triển khai và cho biết, quy mô triển khai sẽ được xem xét hàng năm, vì theo ông, mối đe dọa IS là lâu dài, và các nhóm khủng bố như IS sẽ nổi lên ngay cả khi các nhóm hiện tại suy yếu.
Ông cho biết hiện có khoảng 350 đối tượng mang quốc tịch Đông Nam Á, trong đó bao gồm các nước như Singapore, Malaysia và Indonesia, đã đầu quân cho IS tại Iraq và Syria.

SAF sẽ triển khai một máy bay tiếp dầu Boeing KC-135R cùng một đội phân tích hình ảnh tới tham gia liên minh chống IS
Trong khi đó, Phó Thủ tướng Singapore Teo Chee Hean, bày tỏ quan ngại rằng, những phần tử khủng bố có thể trở về nước và đe dọa đến an ninh quốc gia, đồng thời nhấn mạnh rằng việc tham gia vào liên minh chống IS là "góp phần trực tiếp bảo vệ an ninh của chính mình".
"Mối đe dọa do IS gây nên ảnh hưởng đến tất cả chúng ta, tại tất cả các quốc gia. Singapore cũng không phải ngoại lệ. Singapore cần phải có trách nhiệm và hỗ trợ các nỗ lực quốc tế kìm hãm mối đe dọa đó”, ông Teo Chee Hean nói.