- Ngoại trưởng Iran: Tehran không tìm kiếm giải pháp đối đầu với London
- Phó chỉ huy IRGC: Mỹ bất lực trong việc gây hấn với Iran

Tàu chở dầu của Iran
Chiếc tàu này được nhìn thấy lần cuối cùng khi nó tiến gần thành phố ven biển Baniyas thuộc tỉnh Tartous của Syria. Thành phố Baniyas là nơi đặt một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất của Syria; đây cũng là nơi xảy ra vụ tấn công gần đây vào các đường ống của nhà máy ở phía đông Địa Trung Hải.
Kể từ khi con tàu tắt thiết bị định vị GPS, hiện vẫn chưa rõ vị trí của tàu chở dầu Iran.
Tàu chở dầu Iran trước đó dự định tới Port Said ở miền Bắc Ai Cập, nhưng vào cuối tháng 6-2019, nó đã bị nhà chức trách Gibraltar, vùng lãnh thổ thuộc Anh, bắt giữ trong lúc từ Đại Tây Dương tiến vào Biển Địa Trung Hải.
Con tàu bị giữ cho đến tháng 8 thì nhà chức trách Gibraltar đồng ý thả tàu. Mỹ có ý định bắt giữ tàu Adrian Darya 1 ngay trước khi tàu rời đi, nhưng không thành công.