SEA Games 27

Siết chặt an ninh tại Nay Pyi Taw

ANTĐ - Tân thủ đô Nay Pyi Taw được nước chủ nhà Myanmar chọn làm địa điểm tổ chức chính (gồm lễ khai mạc, bế mạc và 29/33 môn thi đấu) của SEA Games 27. 

Các chốt cảnh sát, kiểm soát an ninh được bố trí dày đặc tại Nay Pyi Taw

Theo ghi nhận của phóng viên có mặt tại Nay Pyi Taw tối qua (3-12), không khí SEA Games đã tràn ngập bởi các băng rôn, áp phích cổ động tại các đường phố, làng VĐV, khu thi đấu và tại các khách sạn. Đặc biệt, công tác an ninh nơi đây được thực hiện rất nghiêm ngặt. Để tiến vào thủ đô, tất cả xe cộ, người phải trải qua 2 chốt kiểm soát an ninh với các thiết bị kiểm tra hiện đại. Các bốt cảnh sát (khoảng 3-5 người thường xuyên túc trực) được bố trí rải rác trong Thủ đô.

Tại các khách sạn, địa điểm thi đấu cũng được bố trí lượng lớn cảnh sát mặc thường phục để sẵn sàng phản ứng nhanh với tình trạng khẩn cấp và nắm bắt tình hình đề phòng có sự cố. Còn ở các địa điểm thi đấu, cảnh sát được trang bị các thiết bị theo dõi tối tân và máy soi để có thể tìm ra những đối tượng có hoạt động khả nghi. Nguyên nhân của việc tăng cường an ninh xuất phát từ việc trước đó, 4 cuộc đánh bom liều chết tại cố đô Yangon làm dấy lên lo ngại các địa điểm tổ chức Đại hội, đặc biệt Nay Pyi Taw sẽ là mục tiêu của khủng bố.

Theo kế hoạch, Lễ khai mạc SEA Games 27 diễn ra tối 11-12 nhưng từ hôm nay (4-12), Đại hội đã bắt đầu khởi tranh môn thi đầu tiên: Chinlone. Đây là môn thể thao truyền thống của Myanmar, cách chơi tương tự như môn cầu mây. Việc tổ chức môn sở trường là môn thi đầu tiên của Đại hội cho thấy ý định giành tấm HCV đầu tiên SEA Games của nước chủ nhà.