Serena lần đầu tiên vô địch WTA Brisbane

ANTĐ - Serena đã mở đầu năm 2013 đầy thành công bằng chức vô địch tại WTA Brisbane.

Danh hiệu thứ 47 của Serena

Sau một năm 2012 đầy thành công với hàng loạt các danh hiệu, tay vợt người Mỹ Serena Williams lại tiếp tục mở đầu năm mới thuận lợi tại giải WTA Brisbane. Ở trận chung kết, với phong độ rất cao, lại không phải tốn sức ở bán kết do Azarenka bỏ cuộc vì chấn thương, Serena đã hoàn toàn áp đảo đối thủ người Nga Anastasia Paluychenkova và giành thắng lợi với tỉ số 6-2, 6-1.

Với thắng lợi này, tay vợt 31 tuổi này đã không để thua set nào trên đường đến chức vô địch. Đây là lần đầu tiên Serena vô địch tại Brisbane và là danh hiệu thứ 47 trong sự nghiệp của tay vợt người Mỹ.Sau giải đấu này, Serena sẽ nghỉ ngơi cho đến khi tham dự Giải Australia Open bắt đầu ngày 14-1.

Ở một số giải đấu khác, cũng như Serena, tay vợt số 4 thế giới Agnieszka Radwanska cũng không thua set nào trên đường đến chức vô địch WTA Auckland mở rộng. Trong trận chung kết, tay vợt người Ba Lan đã thắng đối thủ người Bi, Yanini Wickmayer 6-4, 6-4. Đây là chức vô địch thứ 11 trong sự nghiệp của Radwanska.

Còn tại giải WTA Thâm Quyến mở rộng, tay vợt chủ nhà và cũng là hạt giống số 1 của giải Li Na đăng quang. Trong trận chung kết gặp Klara Zakopalova của CH Czech, Li Na đã gặp khó khăn đôi chút. Thắng set đầu 6-3 nhưng trong set thứ 2 Li Na đã thua rất đậm 1-6. Cuối cùng, ở set thứ ba khá căng thẳng, Li Na giành thắng lợi 7-5.

Trong khi đó, hy vọng giành danh hiệu Hopman Cup đầu tiên của Serbia tan tành vì thất bại của Djokovic và Ivanovic ở chung kết trước Tây Ban Nha. Tuy Djokovic thắng Fernando Verdasco ở trận đấu đầu tiên, thế nhưng Ivanovic lại để thua Medina Garrigues ở trận tiếp theo.

Ở trận đấu quyết định, bộ đôi người Tây Ban Nha đã thắng tiếp trong trận đánh đôi quyết định 6-4, 7-5. Đây là lần thứ 4 Tây Ban Nha giành Hopman Cup, sau các năm 2010, 2002 và 1990. Trong khi đó, đây là lần thứ 2 Serbia thất bại ở chung kết, sau năm 2008 họ thua bộ đôi người Mỹ.