Sẽ có “Libya thứ 2”?

ANTĐ - Bóng dáng của một cuộc chiến “Libya thứ 2” ở Trung Đông xuất hiện với thông tin về việc Lầu Năm góc đã lập kế hoạch can thiệp quân sự vào Syria song để lật đổ chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad không hề dễ dàng như Mỹ và phương Tây đã làm với chế độ
Muammar Gadhafi.

Thành phố Homs đang là chiến địa ác liệt giữa quân chính phủ và các tay súng chống đối

Mạng “Nghiên cứu toàn cầu” ngày 11-2 dẫn nguồn tin đã được kiểm chứng cho biết, Lầu Năm góc đã lập kế hoạch cho việc can thiệp quân sự tại Syria. Theo đó, một cuộc tấn công quân sự vào quốc gia Trung Đông này sẽ được phối hợp với Thổ Nhĩ Kỳ, các nước vùng Vịnh và các thành viên NATO khác.

Lập lại “bổn cũ” trong cuộc chiến tại Lybia tháng 3-2011, cuộc tấn công quân sự vào Syria sẽ được biện minh bằng lý do “bảo vệ dân thường”. Song mục tiêu thực sự của cuộc can thiệp quân sự là lật đổ chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad để lập ra một chính phủ của những người Hồi giáo dòng Sunni chịu ơn và thân Mỹ, liên minh với các nước vùng Vịnh để chống Iran.

Theo kế hoạch trên, cuộc can thiệp quân sự nhiều khả năng sẽ được thực hiện bằng lực lượng quân sự của các nước Trung Đông là đồng minh thân cận của Mỹ như Arabia Saudi, Qatar… và Thổ Nhĩ Kỳ - một quốc gia Hồi giáo là thành viên NATO. Mỹ và các quốc gia phương Tây trong khối NATO sẽ yểm trợ tối đa bằng không lực như họ đã làm trong cuộc chiến tranh Libya gần một năm trước đây.

Khi kế hoạch can thiệp quân sự vào Syria bị rò rỉ trên báo chí, Bộ Chỉ huy trung tâm Lầu Năm góc cho rằng đó chỉ là bản “xem xét nội bộ” để trình bày nếu Tổng thống Barack Obama - Tổng tư lệnh quân sự Mỹ yêu cầu. Tuy nhiên, Tổng thống Obama lại nói rằng, kế hoạch này là sáng kiến của Lầu Năm góc chứ không phải Nhà Trắng và cho biết hiện Mỹ vẫn đang tìm kiếm một giải pháp ngoại giao.

Cho dù cả Tổng thống Obama và Bộ Quốc phòng Mỹ cùng không khẳng định về kế hoạch can thiệp quân sự vào Syria song dư luận có cơ sở để lo ngại về một cuộc chiến mới tại Trung Đông. Bởi ai cũng biết rằng Mỹ, phương Tây và các đồng minh của họ tại Trung Đông nóng lòng thế nào trong việc muốn nhanh chóng nhổ “chiếc gai” khó chịu lâu nay là chế độ của Tổng thống al-Assad.

Thế nhưng, toan tính là một chuyện còn thực hiện lại là chuyện hoàn toàn khác. Giới quan sát cho rằng, Syria khó có thể trở thành một “Libya thứ 2” tại Trung Đông bởi nhiều lý do, trong đó quan trọng nhất là sự chống đối quyết liệt của cả Nga và Trung Quốc.

Từ kinh nghiệm của cuộc chiến Libya, hẳn Nga và Trung Quốc chắc chắn sẽ không thông qua một nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ nhằm dọn đường cho Mỹ và phương Tây can thiệp quân sự vào Syria, nơi Matxcơva và Bắc Kinh cùng có những lợi ích quan trọng. Không có nghị quyết của Hội đồng bảo an sẽ không có cái nhãn hợp pháp cho một cuộc tấn công quân sự vào Syria.

Lý do khác quan trọng không kém là tiềm lực quân sự của Syria mạnh hơn hẳn Libya nên sẽ khiến Mỹ và phương Tây phải nghĩ tới cái giá phải trả nếu phát động cuộc chiến. Can thiệp vào đất nước có vị trí địa chính trị nhạy cảm như Syria cũng có thể dẫn tới rủi ro khôn lường. Đó là chưa kể phe đối lập ở Syria hiện chưa đủ mạnh để tạo bàn đạp khởi đầu cho một cuộc tấn công quân sự tương tự như ở Libya...