Saudi Arabia mở lại Đại sứ quán ở Iran

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Saudi Arabia vừa mở lại đại sứ quán của nước này tại Thủ đô Tehran của Iran, không lâu sau khi Đại sứ quán Iran ở Thủ đô Riyadh của Saudi Arabia nối lại hoạt động vào tháng 6 năm nay.
Ngoại trưởng Saudi Arabia, Hoàng tử Faisal bin Farhan Al Saud và người đồng cấp Iran Hossein Amir-Abdollahian

Ngoại trưởng Saudi Arabia, Hoàng tử Faisal bin Farhan Al Saud và người đồng cấp Iran Hossein Amir-Abdollahian

Tại cuộc họp báo ở Riyadh ngày 17-8, Ngoại trưởng của hai nước tuyên bố mở cửa trở lại Đại sứ quán của Saudi Arabia.

Iran và Saudi Arabia, vốn theo hai trường phái khác nhau của Hồi giáo, đã cắt đứt quan hệ ngoại giao vào năm 2016 do cạnh tranh về ảnh hưởng của mình trong khu vực.

Hồi tháng 3 vừa qua, Tehran và Riyadh đã đồng ý khôi phục quan hệ theo một thỏa thuận do Trung Quốc làm trung gian.

Tháng trước, Đại sứ Iran tại Saudi Arabia, ông Alireza Enayati, cho biết Iran sẽ nỗ lực để cải thiện quan hệ với các quốc gia vùng Vịnh. Ông Enayati nói rằng, hai nước đang hướng tới xây dựng mối quan hệ song phương, tạo ra tác động khu vực và toàn cầu.

Ông đồng thời bày tỏ hy vọng rằng ý tưởng về an ninh dựa trên sự phát triển kinh tế và hợp tác sẽ được thiết lập ở khu vực vùng Vịnh.

Hiện Saudi Arabia cũng đang tìm kiếm mối quan hệ tốt hơn với Israel thông qua sự giúp đỡ của Mỹ.