Iran chính thức mở lại Đại sứ quán tại Saudi Arabia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Iran ngày 6-6 chính thức mở lại Đại sứ quán tại Thủ đô Riyadh của Saudi Arabia sau 7 năm đóng cửa, sau khi hai bên ký thỏa thuận tại Bắc Kinh do Trung Quốc làm trung gian.
Các quan chức Iran và Saudi Arabia tại lễ mở lại Đại sứ quán Iran ở Riyadh hôm 6-6
Các quan chức Iran và Saudi Arabia tại lễ mở lại Đại sứ quán Iran ở Riyadh hôm 6-6

“Chúng tôi coi hôm nay là một ngày quan trọng trong quan hệ giữa Cộng hòa Hồi giáo Iran và Saudi Arabia”, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Alireza Bikdeli phát biểu tại lễ thượng cờ ở Đại sứ quán Iran.

Đại sứ quán Saudi Arabia tại Tehran dự kiến sẽ mở lại trong thời gian tới.

Saudi Arabia đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran vào năm 2016. Trong những năm sau đó, hai nước đã bất đồng về loạt vấn đề địa chính trị. Saudi Arabia có quan hệ kinh tế và quân sự chặt chẽ với Mỹ, trong khi Iran bị Washington trừng phạt vì chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này.

Riyadh và Tehran ủng hộ các phe phái đối địch trong các cuộc nội chiến ở Yemen và Syria. Trong khi Iran ủng hộ phong trào Hồi giáo Hezbollah ở Lebanon thì Saudi Arabia - cùng với Mỹ và Israel - coi Hezbollah là tổ chức khủng bố.

Hồi tháng 3 vừa qua, các nhà ngoại giao Iran và Saudi Arabia đã ký một thỏa thuận tại Bắc Kinh. Theo thỏa thuận do Trung Quốc làm trung gian, hai nước đã đồng ý mở lại Đại sứ quán và cam kết “không can thiệp” vào công việc nội bộ của nhau.

Sự kiện Iran mở lại Đại sứ quán trùng hợp với chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ​​đến Riyadh để thuyết phục Saudi Arabia bình thường hóa quan hệ với Israel.