Saudi Arabia cho phép tín đồ Hồi giáo nước ngoài hành hương đến Mecca

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Saudi Arabia vừa mở cửa lại thánh địa Mecca và Medina cho tín đồ Hồi giáo nước ngoài với điều kiện tuân thủ các quy định phòng chống dịch Covid-19.

Chính phủ Saudi Arabia cho biết, nước này sẽ xem xét nguyện vọng hành hương thực hiện lễ Umrah đối với người nước ngoài đã được tiêm vaccine phòng Covid-19.

Đây là lần đầu tiên sau hơn một năm rưỡi qua Saudi Arabia cho phép tín đồ Hồi giáo nước ngoài trở lại thánh địa Mecca và Medina.

Những tín đồ nước ngoài vẫn sẽ phải cách ly sau nhập cảnh vào Saudi Arabia. Nước này dự kiến đón tiếp khoảng 2 triệu tín đồ mỗi tháng.

Thánh địa Mecca chào đón tín đồ Hồi giáo nước ngoài

Thánh địa Mecca chào đón tín đồ Hồi giáo nước ngoài

Vào tháng 7, khoảng 60.000 người Saudi Arabia đã tham dự lễ Hajj với điều kiện tuân thủ quy định giãn cách và tiêm đủ hai mũi vaccine.

Hajj là một cuộc hành hương bắt buộc đối với tất cả tín đồ Hồi giáo. Mỗi người theo đạo Hồi phải ít nhất một lần trong đời hành hương về Mecca bằng tiền của bản thân.

Hồi tháng 10-2020, Saudi Arabia đã nối lại lễ hành hương Umrah đối với các tín đồ trong nước. Umrah là cuộc hành hương đến hai địa điểm linh thiêng nhất của Hồi giáo là thánh địa Mecca và Medina. Lễ hành hương này có thể được thực hiện vào bất kỳ thời gian nào trong năm và không mang tính chất bắt buộc như lễ Hajj.

Tính đến ngày 7-8, Saudi Arabia đã ghi nhận 532.785 ca nhiễm Covid-19. Hiện, khoảng 28% dân số nước này được tiêm vaccine đầy đủ và 29% đã tiêm một mũi.