Sau Philippines, đến lượt Nhật Bản kiện Trung Quốc?

ANTĐ - Đảng cầm quyền Nhật Bản quyết định yêu cầu chính phủ đệ đơn kiện Trung Quốc tại Tòa Trọng tài Thường trực PCA.

Hai tàu tuần duyên Nhật Bản áp sát tàu của Trung Quốc

Ngày 13-7-2016, hãng tin Kyodo đưa tin, Ủy ban về khai thác tài nguyên biển Hoa Đông thuộc đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền Nhật Bản đã quyết định sẽ yêu cầu chính phủ Nhật Bản đệ đơn kiện Trung Quốc tại Tòa trọng tài thường trực PCA dựa trên Công ước LHQ về Luật biển (UNCLOS) 1982. 

Theo đó, Đảng LDP cho rằng, hành động đơn phương của Trung Quốc với các thỏa thuận khai thác dầu khí mà hai nước đã kí kết từ năm 2008 là vi phạm Điều 74 của UNCLOS. Điều 74 quy định về nghĩa vụ nỗ lực thực hiện thỏa thuận đã ký kết giữa các nước. Như vậy, Tokyo sẽ khởi kiện Bắc Kinh dựa trên cơ sở này. 

Kyodo cho rằng, sau khi Toàn trọng tài PCA bác bỏ tuyên bố của Trung Quốc về "đường lưỡi bò" trên Biển Đông hôm 12-7, LDP tin rằng cần vận dụng một cách đầy đủ cơ quan tư pháp quốc tế trong trường hợp của mình.

Được biết, Đảng LDP đã đặt kế hoạch hoàn thành nội dung cụ thể của phương án kiện Trung Quốc ra PCA, và gửi yêu cầu tới Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong tháng 7-2016.