Sau khi mãn nhiệm: Cuộc sống cựu Tổng thống B. Obama giờ ra sao?

ANTD.VN - Sự kiện rời khỏi Nhà Trắng năm 2017 của Cựu Tổng thống B. Obama dần nguôi ngoai đối với người dân Mỹ, nhưng cái tên Obama chưa bao giờ bị quên lãng. Rời vũ đài chính trị, ông B. Obama trở về bên gia đình làm người chồng, người cha giản dị và thụ hưởng những thú vui đời thường.

Đánh golf trong ngày đầu làm "thường dân"

Tháng 01-2017, sau khi ông D. Trump nhậm chức Tổng thống, người tiền nhiệm B. Obama cũng chính thức bước vào "nhiệm kỳ thường dân". Đầu tiên, người đứng đầu Nhà Trắng 8 năm (2 nhiệm kỳ giai đoạn 2009-2017) đã thực hiện thú vui yêu thích nhất của mình, đó là chơi golf. Ông đã đến sân golf và chơi trong 2 tiếng đồng hồ với một số người bạn; tháp tùng ông là đoàn xe hộ tống với các mật vụ Mỹ được trang bị đầy đủ.

Cựu Tổng thống Mỹ Barrack Obama chơi golf sau khi mãn nhiệm (Nguồn: Reuter)

Theo quy định mới của luật pháp Mỹ, ban hành năm 2013, tổng thống và các cựu tổng thống sẽ được mật vụ bảo vệ cho đến hết đời.

Nơi ông Obama đánh golf là khu biệt thự của Đại sứ Tây Ban Nha J, Costos tại Rancho Mirage, bang California. Đây cũng là địa điểm yêu thích của giới tài phiệt Mỹ khi muốn vừa chơi golf vừa thường ngoạn cảnh đẹp, cũng như hít thở bầu không khí trong lành.

Khu đánh golf thuộc sở hữu của tỷ phú Larry Ellison, Chủ tịch Tập đoàn Oracle. Ở đây được trồng rất nhiều cây để ngăn sự tò mò của phóng viên và người lạ. Các thành viên muốn tham gia đánh golf ở đây phải có giấy mời đặc biệt.

Lần gần nhất ông Obama đánh golf ở Rancho Mirage là vào tháng 02-2016. Điều đó phần nào cho thấy, trong những tháng cuối nhiệm kỳ tổng thống lần thứ 2, ông Obama rất bận rộng và không có nhiều thời gian để vui chơi, giải trí. Hiện nay, khi đã mãn nhiệm, ông thường xuyên lui tới đây là gặp gỡ bạn bè và nghỉ dưỡng sau khoảng thời gian cống hiến hết mình trong vai trò Tổng thống Mỹ.

Thử sức với môn "lướt ván"

Sau khi tập trung cho sở thích lớn nhất, ông Obama đã thử sức với một môn thể thao mới lạ và nguy hiểm, điều mà ông chưa bao giờ thể hiện khi còn làm Tổng thống Mỹ. Cùng với tỷ phú đến từ nước Anh Richard Branson, ông Obama đã có cơ hội học lướt ván diều tại khu nghỉ dưỡng ở vùng biển Caribbean thơ mộng.

Hình ảnh vị cựu Tổng thống Mỹ 55 tuổi khỏe khoắn lướt ván trên biển (Nguồn: Jack Brockway)

Khu nghỉ dưỡng này cũng thuộc sở hữu của tỷ phú Branson. Hình ảnh ông Obama tươi cười lướt ván diều cho thấy, người từng làm ông chủ Nhà Trắng đã chờ đợi giây phút này từ lâu lắm rồi.

Trên trang web cá nhân của mình, tỷ phú Branson viết: "Dù được nhiều nhân viên an ninh đi theo bảo vệ sát sao, ông Obama vẫn rất vui vẻ khi được trải nghiệm trò lướt ván diều. Ông Obama nói rằng, mình như được trở lại tuổi thơ khi tham gia bộ môn thể thao nguy hiểm này".

Tỷ phú Branson và ông Obama thậm chí còn "cá cược" với nhau khi chơi môn lướt ván diều. Kết quả là, cựu Tổng thống Mỹ là người giành chiến thắng khi lướt xa tới hơn 100 m.

Thăm lại chốn xưa "Indonesia" - nơi ông từng học tập thuở nhỏ

Trước đây, ông Obama từng có thời gian học tập ở Indonesia khi còn nhỏ nên quốc gia Đông Nam Á này luôn có dấu ấn đặc biệt đối với ông. Tháng 6-2017, tức chỉ 5 tháng sau khi rời Nhà Trắng, ông Obama đã tới Bali (Indonesia) - thiên đường du lịch nghỉ dưỡng dể tận hưởng những phút giây thư giãn cùng gia đình.

Ông bà Obama và các con đi bè nước xiết ở Indonesia năm 2017 (Nguồn: Getty)

Chuyến du lịch của ông kéo dài 10 ngày cùng vợ và 2 cô con gái Sasha và Malia. Gia đình ông đã có chuyến đi không thể tuyệt vời hơn khi ở trong một căn biệt thự với giá thuê lên tới 3.700 USD/đêm. Có vẻ như ông Obama là người rất thích thử thách bản thân trong các trò chơi đòi hỏi thân kinh "thép" khi ở đó, ông cũng tham gia trò chơi thuyền kayak mạo hiểm.

Tại Bali, ông Obama tới thăm ruộng bậc thang Jatiluwih nổi riếng cùng nhiều địa điểm hấp dẫn khác như núi lửa Agung, khu giải trí Kuta. Sau đó, ông quay về Thủ đô Jakarta, nơi ông từng sống vài năm khi còn nhỏ.

Tờ USD Today (Mỹ) kể lại, khi còn là một cậu bé, Obama được cô giáo hỏi ước mơ sau này làm nghề gì, Obama đã đứng lên và dõng dạc trả lời bằng tiếng Indonesia: "Em muốn trở thành Tổng thống Mỹ"; và không chỉ làm 1 nhiệm kỳ, ông Obama được tín nhiệm làm 2 nhiệm kỳ liên tiếp.

Mong ước khi rời Nhà Trắng

Trước khi từ nhiệm, ông Obama đã có dịp chia sẻ mong muốn của mình khi làm "thường dân". Vợ của ông, bà Michelle Obama nói rằng, rất mong mỏi trở thành một người dân thường vì không thích làm "Đệ nhất phu nhân" sau 8 năm. "Tôi nghĩ nằng, nếu bà Hillary Clinton thắng cử, tôi sẽ bàn giao các loại chìa khóa cho bà ấy", ông Obama nói trong bài phỏng vấn tháng 11-2016.

Đáng tiếc là bà Clinton đã thất bại trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và tỷ phú bất động sản Donald Trump đã giành chiến thắng, trở thành ông chủ mới của Nhà Trắng. Với những thành quả tích cực từ chính sách "Nước Mỹ trên hết", nhiều khả năng, ông Trump sẽ tiếp tục được tín nhiệm để tiếp tục làm nhiệm kỳ Tổng thống lần thứ 2.

Ông Obama từng tuyên bố rằng, thay vì về quê nhà Chicago hành nghề luật sư hoặc có thể giảng dạy ở các trường đại học, ông sẽ vẫn ở lại Washington cho tới khi con gái út hoàn thành chương trình trung học trong năm 2019. Rất có thể, ông sẽ tiếp tục tham gia vào các hoạt động chính trị trong bối cảnh Đảng Dân chủ đang sa sút sau thất bại của bà Clinton.

Trước đây, ông từng khẳng định sẽ góp phần đào tạo thế hệ lãnh đạo kế tiếp cho Đảng Dân chủ. Ông nói: "Tôi nghĩ mình có một phần trách nhiệm để ít nhất là đưa ra lời khuyên cho những người sẽ tiếp tục được bầu làm quan chức về cách thức tái thiết Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ (DNC), cách các đảng và tổ chức nhà nước làm việc với nhau.

Kiếm thu nhập qua việc viết sách, làm phim, quảng cáo

Cựu Tống thống Mỹ chuẩn bị kỷ niệm sinh nhật tuổi 58 (ngày 4-8-2019). Kể từ ngày rời Nhà Trắng năm 2017, ông Obama nối tiếp các thành công, gần nhất bằng hợp đồng quảng cáo của ông và vợ Michelle Obama với dịch vụ phim trực tuyến Netflix. Tổng tài sản hiện tại của nhà Obama ước tính khoảng 40 triệu USD. Tuy nhiên, theo một chương trình phân tích kinh doanh của ĐH Mỹ (American University), vợ chồng ông Obama có tiềm năng kiếm tới 242,5 triệu USD sau nhiệm kỳ tổng thống.

Đóng góp cho khối tài sản 40 triệu USD của ông là lương hằng năm 400.000 USD mà chính phủ Mỹ trả cho việc điều hành đất nước suốt nhiệm kỳ 8 năm. Phần lớn thu nhập khác của Obama nhờ ra sách với các cuốn bán chạy như: Hy vọng táo bạo Về con, cha hát; Những giấc mơ từ cha tôi. Theo Forbes, tác giả của chúng kiếm khoảng 15,6 triệu USD. Ngoài ra, Tổng thống thứ 44 của nước Mỹ nhận giải Nobel Hòa bình năm 2009 kèm tiền thưởng 1,4 triệu USD. Tuy nhiên, ông quyên góp toàn bộ số tiền cho các tổ chức từ thiện. Với mức thu nhập hiện nay, ông Obama có thể "sống tốt" quãng đời còn lại và giúp vợ Michelle nuôi dạy con cái trưởng thành.

Cuốn sách Hy vọng táo bạo của cựu Tổng thống Mỹ B. Obama (Nguồn: Vnwriter)

Ông Obama từ nhiệm năm 55 tuổi, là một trong những tổng thống trẻ tuổi nhất mãn nhiệm trong lịch sử Mỹ, chỉ sau các ông Roosevelt, Grant và Clinton. Trước đó, nhiều tin đồng khẳng định, ông Obama sẽ làm việc ở Tòa án Tối cao, tuy nhiên, ông đã bác bỏ điều này. Ông cho biết, thời gian tới, có thể quay trở lại nghề dạy học: "Tôi thích dạy học, tôi nhớ lớp học và việc tiếp xúc với các sinh viên". Một số tờ báo của Mỹ đưa tin, ông Obama có thể điều hành một đội bóng rổ nhà nghề Mỹ đúng như sở thích và sở trường của ông: "Tôi mơ về việc thành lập một đội bóng và hẳn sẽ vui lắm", cựu Tổng thống Mỹ chia sẻ.

Có một điều mà ông từng chia sẻ với cố vấn lâu năm của mình Valerie Jarrett rằng, việc ông không muốn làm nhất là ở lại Nhà Trắng. "Có những lúc bạn mất cảm giác khi ở trong căn phòng đó. Có lúc bạn trở nên kiệt sức. Có lúc bạn bắt đầu sa vào những thói quen xấu", ông nói.