Cựu Tổng thống Mỹ Obama phá kỉ lục về lượt "thích" trên Twitter

ANTD.VN - Dòng trạng thái (tweet) của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama về vấn đề phân biệt chủng tộc vừa phá kỉ lục về số lượng lượt “thích” (like) trên Twitter, đồng thời cũng được chia sẻ hơn 1 triệu lượt.

“Không ai được sinh ra để ghét một người khác chỉ vì màu da, sự giáo dục tổng quát hay tôn giáo”, ông Obama viết trên Twitter vào hôm 12-8 và tính đến tối ngày 16-8, dòng tweet này đã có hơn 3 triệu lượt thích, 1,3 triệu lượt chia sẻ lại và 51.000 lời bình luận.

Dòng tweet phá kỉ lục về số lượt thích này được ông Obama đưa ra sau khi nổ ra tình trạng bạo lực về vấn đề phân biệt chủng tộc ở Charlottesville, Virginia. 2 dòng tweet khác về vấn đề này được ông Obama tiếp tục viết vào hôm 13-8 hiện cũng đang có lượt thích vượt qua 1,2 triệu.

Bức ảnh được ông Obama đăng kèm dòng tweet phá kỉ lục về lượt thích

Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump cũng sử dụng Twitter để bày tỏ quan điểm về tình hình tại Charlottesville, Virginia, tuy nhiên chỉ đạt được 190.000 lượt thích: “Chúng ta phải đoàn kết và chống lại mọi sự thù ghét. Không có chỗ cho loại bạo lực này ở Mỹ. Hãy đoàn kết thành một”.

Trước khi bị ông Obama phá kỉ lục, dòng tweet đạt nhiều lượt thích nhất là của ca sĩ Ariana Grande, viết sau khi xảy ra vụ khủng bố tại buổi biểu diễn của cô ở Manchester vào hồi tháng 5.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Obama khiến mạng xã hội ủng hộ nhiệt tình như vậy. Vào hôm 10-1, ông cũng đã sử dụng Twitter để cảm ơn tình cảm của người dân Mỹ trước khi kết thúc nhiệm kì của mình và đạt được 1,8 triệu lượt thích: “Cảm ơn mọi người vì tất cả. Lời đề nghị cuối cùng của tôi cũng như những lời thỉnh cầu đầu tiên. Tôi muốn tất cả tin vào sự thay đổi, không chỉ từ khả năng của tôi mà nó có thể đến từ chính các bạn”.