Sau Áo, tới lượt Thụy Điển phản ứng với Thổ Nhĩ Kỳ vì chuyện sex

ANTD.VN - Hôm 15-8, Thổ Nhĩ Kỳ lại triệu vị đại sứ Thụy Điển ở Ankara tới để phản đối, sau khi Stockholm có động thái lên án Ankara đã bỏ điều khoản trừng phạt những kẻ quan hệ tình dục với trẻ em dưới 15 tuổi khỏi bộ luật hình sự.

Một số nước châu Âu phản ứng với Thổ Nhĩ Kỳ quanh quy định về xâm hại tình dục trẻ dưới 15 tuổi

Trong bộ luật hình sự Thổ Nhĩ Kỳ, có một điều khoản xác định mọi hình thức quan hệ tình dục với trẻ em dưới 15 tuổi là "xâm hại tình dục". Tuy nhiên, vào tháng trước, Tòa án Hiến pháp Thổ Nhĩ Kỳ dựa trên một số nguồn tham khảo đã ra phán quyết dỡ bỏ điều luật này, nghĩa là những ai làm tình với trẻ dưới 15 tuổi không còn bị coi là “xâm hại tình dục” nữa.

Trước tình hình đó, Ngoại trưởng Thụy Điển Margot Wallstrom đã bày tỏ qua mạng xã hội rằng quyết định của Ankara về việc quan hệ tình dục với trẻ dưới 15 tuổi “phải được sửa lại”.

Vậy nhưng, phía Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định đây là một “tai tiếng” vì chính khách nước ngoài bình luận dựa trên thông tin sai lệch, võ đoán. Do vậy, Ankara đã triệu đại sứ Thụy Điển tới để phản đối.

Động thái trên là diễn biến mới nhất trong chuỗi hàng loạt căng thẳng trong mối quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ với các nước châu Âu, sau vụ đảo chính hôm 15-7 mà Ankara cáo buộc EU và Mỹ đứng sau.

Trước đó, Áo cũng đã “gây sự” với nước này khi cho hiển thị dòng thông tin “Thổ Nhĩ Kỳ cho phép quan hệ tình dục với trẻ em dưới 15 tuổi” trên bảng điện tử ở sân bay Vienna.