Sau 8 ngày được tung hô, HLV tuyển Ấn Độ cay đắng từ chức

ANTD.VN - 8 ngày sau khi giúp ĐT Ấn Độ có chiến thắng lịch sử tại Asian Cup 2019, HLV Stephen Constantine đã phải từ chức sau khi đội nhà bị loại sốc bởi trận thua Bahrain.

Trước lượt trận cuối bảng A, ĐT Ấn Độ tạm xếp nhì bảng và rộng cửa đi tiếp. Thế nhưng bàn thua duy nhất phút 90+1 trước đội chót bảng Bahrain đã khiến thầy trò HLV Stephen Constantine bị loại cay đắng bởi chính Bahrain (4 điểm) và Thái Lan (4 điểm, đội từ hạng ba leo lên chiếm hạng 2 của chính Ấn Độ).

Ấn Độ (áo xanh) bị loại bởi bàn thua Bahrain ở phút bù giờ

Điều đáng nói là mới chỉ 8 ngày trước đó, ĐT Ấn Độ gây địa chấn Asian Cup khi đánh bại Thái Lan tới 4-1 ở trận ra quân. Đó là trận thắng đầu tiên sau 55 năm của bóng đá nước này tại Asian Cup 2019 và cũng là chiến thắng đậm nhất trong lịch sử tham dự sân chơi lớn nhất châu lục.

Đội trưởng Chhetri được nhắc đến với thành tích 66 bàn cho ĐTQG, vượt mặt cả siêu sao người Argentina, Lionel Messi. Trong khi, HLV Constantine được truyền thông Ấn Độ và quốc tế ca ngợi hết lời.

Thế nhưng chỉ sau 8 ngày, từ chỗ được ngợi ca, ông Constantine bị xem là tội đồ khi ĐT Ấn Độ bị loại cay đắng. Và chiến lược gia 56 tuổi này đã quyết định nói lời chia tay ngay sau trận đấu.

HLV Constantine từ chức ngay tại buổi họp báo sau trận thua

"Rõ ràng là chúng tôi thất vọng cay đắng. Tôi không nghĩ chúng tôi phải nhận kết cục đó nhưng đó là sự thật thật phũ phàng", Constantine nói tại họp báo sau trận thua Bahrain.

Chiến lược gia 56 tuổi chia sẻ sau 4 năm làm việc tại Ấn Độ, ông đã hoàn thành mục tiêu đề ra là giúp ĐTQG nước này dự VCK Asian Cup.

"Tôi đã làm được điều đó và chúng tôi còn phá vỡ một vài kỷ lục. Tôi rất tự hào về các cầu thủ song tôi nghĩ là chu kỳ của mình đã kết thúc và giờ là lúc nói lời chia tay", HLV Constantine chia sẻ về quyết định từ chức ngay tại họp báo sau trận thua Bahrain.