Đoạt vé đi tiếp tại Asian Cup 2019, Thái Lan được truyền thông đưa lên mây

ANTD.VN - Nhanh chóng bỏ qua một năm 2018 ảm đạm, bóng đá Thái Lan đã sớm tìm lại được vị thế với việc giành vé trực tiếp vào vòng 1/8 Asian Cup 2019.

Trận hòa 1-1 với chủ nhà UAE giúp Thái Lan trở thành đội bóng Đông Nam Á đầu tiên giành quyền đi tiếp tại Asian Cup năm nay, với 4 điểm. Trên thực tế, đội bóng xứ Chùa Vàng tưởng như sẽ kết thúc vòng bảng với vị trí thứ 3 bảng A, nhưng Bahrain bất ngờ có bàn thắng ở trận đấu cùng giờ gặp Ấn Độ, nên Thái Lan được lên vị trí thứ 2.

Thái Lan có màn ngược dòng không tưởng ở vòng bảng Asian Cup 2019

Thành tích của Thái Lan có phần gây sốc, bởi họ đã khởi đầu giải đấu rất tệ hại: thua 1-4 trước Ấn Độ (đội về sau xếp bét bảng). Sau khi HLV Milovan Rajevac bị sa thải, người tạm quyền là ông Sirisak Yodyardthai đã giúp Thái Lan có 4 điểm trước Bahrain và UAE để tạo nên cuộc ngược dòng kinh điển.

Không ngạc nhiên khi báo chí Thái Lan vỡ òa với kỳ tích của đội nhà. Tờ Siam Sport nhấn mạnh: "Một trận đấu tuyệt vời. Đó là kỳ tích của chúng ta. ĐT Thái Lan đã chơi quả cảm trước UAE để trở thành đại diện đầu tiên của Đông Nam Á vào vòng 1/8".

Trong khi đó, tờ Thai Rath hùng hồn: "Cả châu Á phải nhìn Thái Lan bằng ánh mắt khác. Người hâm mộ châu lục choáng váng với thành tích của Thái Lan, đặc biệt là phong độ của Chanathip Songkrasin. "Messi Thái" tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc. Anh được ví như Shinji Kagawa, ngôi sao Nhật Bản từng khoác áo M.U".

Tài khoản @TheThanawatSil lại ca ngợi tài năng của HLV tạm quyền của Thái Lan: "Sirisak Yodyardthai chẳng khác nào Gareth Southgate của Thái Lan". 

Ở vòng 1/8, Thái Lan sẽ gặp đội đứng đầu bảng C, Hàn Quốc hoặc Trung Quốc. Ngày mai (16-1), hai đại diện còn lại của Đông Nam Á là Philippines và Việt Nam hy vọng sẽ tiếp bước Thái Lan sau lượt trận cuối cùng, với việc tìm tấm vé dành cho 4 đội xếp thứ 3 xuất sắc nhất.