"Sao" Premier League bị kết án tù 6 năm tù giam vì tội dâm ô

ANTĐ - Cựu tuyển thủ Anh, Adam Johnson đã bị kết án tù 6 năm vào ngày 24-3 sau khi cơ quan điều tra tìm thấy những chứng cứ buộc tội ngôi sao này tấn công tình dục trẻ vị thành niên. Nạn nhân là bé gái năm nay 15 tuổi. 

Johnson, cầu thủ bị đội bóng của Premier League, Sunderland sa thải hồi tháng Hai, phải hầu tòa từ hồi đầu tháng trước cáo buộc tấn công tình dục một bé gái. Tiền vệ này thừa nhận đã hôn hít và vuốt ve những chỗ nhạy cảm của nạn nhân nhiều lần.

Johnson bị kết án 6 năm tù giam

“Johnson đã tán tỉnh một CĐV nhí, thường hôn hít, vuốt ve cô bé với mục đích chiếm đoạt thể xác nạn nhân” - công tố viên Gerry Wareham cáo buộc.
Theo cáo buộc từ công tố viên, hành vi của Johnson bị quy vào tội dâm ô với trẻ vị thành niên.

Hình phạt này được coi là dấu chấm hết cho sự nghiệp của cầu thủ 28 tuổi. John, người từng chơi 12 trận cho đội tuyển Anh, bắt đầu sự nghiệp tại Middlesbrough và cũng từng thi đấu tại Man City trước lúc gia nhập Sunderland với giá 10 triệu bảng năm 2012 theo thỏa thuận 4 năm.

Cầu thủ này đóng vai trò trụ cột của đội bóng phía Đông Bắc nước Anh cho đến lúc vướng vào rắc rối và ghi bàn ở trận đấu gần đây nhất khi Sunderland hòa 2-2 với Liverpool hồi tháng trước.

Johnson bị Sunderland đình chỉ từ hồi tháng 3-2015 sau khi bị cảnh sát tạm giữ, nhưng sau đó bị sa thải.

Cách đây 2 tuần, Giám đốc điều hành của Sunderland, bà Margaret Byrne đã từ chức vì sai lầm khi để Johnson tiếp tục thi đấu cho đội bóng trong một thời gian dài, bất chấp nhận biết được mức độ nghiêm trọng của vụ việc.