Sân Olympic London suýt bị đánh bom bằng máy bay

ANTĐ - Báo chí Anh tiết lộ thông tin động trời về Olympic London 2012, 30 phần tử Hồi giáo cực đoan bị bắt vì âm mưu đánh bom bằng máy bay nhằm vào sân Olympic London, hệt như kịch bản vụ khủng bố ngày 11-9-2001, làm sập Tòa Tháp đôi của Trung tâm thương mại thế giới, New York, Mỹ.

al-Qaeda giật dây

Cơ quan tình báo Anh (MI6) cho biết, 30 phần tử này thuộc nhóm Hồi giáo cực đoan Islamist, do tổ chức Hồi giáo gốc Nam Á có tên Tablighi Jamaat chỉ huy. Islamist được cơ quan an ninh Hoàng gia Anh xếp vào diện đặc biệt nguy hiểm, chuyên làm nhiệm vụ thu thập những tên khủng bố trung thành, sẵn sàng đánh bom cảm tử theo… lệnh từ al-Qaeda.

Sân Olympic London suýt bị đánh bom bằng máy bay

al-Qaeda quan hệ mật thiết với Tablighi Jamaat, sử dụng người của Tablighi Jamaat trong nhiều vụ khủng bố. Mạng lưới của Tablighi Jamaat phát triển rộng ở 10 nước, trong đó có Anh, Mỹ, Canada, Indonesia, Pakistan… Tablighi Jamaat được al-Qaeda đào tạo. Theo đó, 30 phần tử cực đoan vừa bị bắt đều thuần thục kỹ năng… đánh bom liều chết bằng máy bay.

Báo cáo của MI6 cho thấy, Tablighi Jamaat đã lên kế hoạch kỹ lưỡng nhằm tạo ra “vụ 11/09” nhằm vào sân Olympic. Tablighi Jamaat dùng nhà thờ Hồi giáo ở West Ham làm trung tâm điều hành. Thuốc nổ sẽ được vận chuyển tới đây bằng thuyền dọc sông Thames, sông Lea, sông Channelsea, sau đó được chia theo các hướng tấn công.

Đáng nói, nhà thờ này cách sân Olympic chỉ hơn 1 dặm, nằm ngay gần công viên Olympic. Nơi đây nhiều lần biến thành chỗ huấn luyện kỹ năng khủng bố cho 30 phần tử vừa bị bắt. Hoạt động của nhà thờ bị theo dõi đặc biệt từ năm 2008, khi các hạng mục phục vụ Olympic London 2012 bắt đầu khởi công. Đồng nghĩa, kế hoạch tấn công đã xuất hiện từ 4 năm trước. Một chi tiết nữa được công bố, Tablighi Jamaat liên quan trực tiếp đến đường dây làm giả hộ chiếu cho những kẻ khủng bố định đột nhập vào sân Olympic bị bắt hồi cuối tháng 7.

Usain Bolt phải chết

Mục tiêu của Tablighi Jamaat không chỉ là đánh sập sân Olympic, một loạt VĐV hàng đầu… phải chết nếu vụ khủng bố thành công. Usain Bolt và nhà VĐ điền kinh nội dung 10.000m, Mo Farah đứng đầu danh sách cần tiêu diệt. Nữ VĐV đua xe đạp Victoria Pendleton, VĐV 7 môn phối hợp Jessica Ennis cũng nằm trong bản “danh sách đen”.

Usain Bolt đứng đầu danh sách cần tiêu diệt.

Không dừng lại ở cá nhân nào, trong tài liệu MI6 công bố, Tablighi Jamaat chú thích, tiêu diệt càng nhiều càng tốt. Tức là, bất kỳ VĐV nào có mặt trên sân Olympic và CĐV đều phải chết. Cũng theo MI6, nếu họ không kịp thời ngăn chặn, khoảng 80.000 có thể mất mạng, khi một vài chiếc máy bay lao thẳng xuống sân Olympic trong lễ khai mạc hoặc bế mạc Thế Vận Hội. Khi ấy, thảm kịch sẽ khủng khiếp hơn nhiều so với con số 2974 người vô tội thiệt mạng ở vụ khủng bố 11/09 cách đây 11 năm.

Để ngăn chặn âm mưu khủng bố, MI6 phải kết hợp với Thủy quân lục chiến Hoàng gia Anh. Lính thủy đánh bộ Anh được điều động đến kiểm soát hoạt động vận chuyển bằng thuyền có nghi ngờ trên 3 con sông nói trên. Toàn bộ hoạt động của nhà thờ Hồi giáo thuộc Tablighi Jamaat bị phong tỏa. Suốt những ngày diễn ra Olympic, các phần tử bị nghi có liên quan đến Tablighi Jamaat đều không được phép ra vào khu vực thi đấu.

Tablighi Jamaat chưa nhận trách nhiệm về vụ việc này, song hiện cơ quan an ninh Hoàng gia Anh đã tống giam 30 phần tử nói trên và vẫn đặt “báo động đỏ” với tổ chức Hồi giáo cực đoan này.