V-League 2013

Sân Lạch Tray bị cảnh cáo và phạt 15 triệu đồng

ANTĐ - Chiều nay (21/5), Ban kỷ luật VFF đã ra quyết định cảnh cáo và phạt BTC sân Lạch Tray 15 triệu đồng vì để khán giả có những lời lẽ tục tĩu, nhằm vào tổ trọng tài và cầu thủ đội khách sau trận đấu gặp Hà Nội T&T tại vòng 10.

Lực lượng an ninh đã phải trục xuất một CĐV quá khích ra khỏi sân

Trong trận đấu này, XM V.HP nhập cuộc khá tốt đã vượt lên dẫn 2 bàn, nhưng sau đó lại không duy trì được thế trận, để Hà Nội T&T ghi liên tiếp 3 bàn thắng trong hiệp 2 và bất ngờ thua ngược với tỷ số 2-3. Chính điều này đã khiến các cổ động viên đất Cảng không giữ nổi bình tĩnh và chọn cách giải tỏa cơn tức giận một cách rất thiếu fair-play là trút xuống tổ trọng tài và các cầu thủ đội khách những lời lăng mạ tục tĩu.

Chưa dừng lại đó, sau khi trận đấu kết thúc, một cơn mưa các vật thể lạ cũng được các CĐV XM V.Hải Phòng ném xuống sân. Thậm chí, trong nỗ lực kêu gọi khán giả nhà “hạ hỏa”, một thành viên của BTC trận đấu còn dính trọn “củ đậu bay” và đầu. Rất may anh này chỉ sây xát nhẹ và không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra.

Không chỉ có vậy, cũng do tức tối vì đội nhà bại trận, một nhóm CĐV Hải Phòng đã “quây” đội khách và tổ trọng tài, khiến họ buộc phải nhờ tới sự hỗ trợ của lực lượng an ninh mới có thể thoát khỏi “chảo lửa”.

Đây không phải là lần đầu tiên sân Lạch Tray bị phạt vì các hành động quá khích của khán giả nhà. Nếu tính là tái phạm thì có lẽ chẳng có khung hình phạt nào trong Quy định về kỷ luật hiện hành của VFF áp dụng nổi. Tuy nhiên, do VFF quy định lỗi mùa giải nào thì chỉ tính riêng cho mùa giải đó, nên lần vi phạm này, BTC sân Lạch Tray chỉ phải nhận hình phạt ở mức “khởi điểm” là bị cảnh cáo và nộp phạt 15 triệu đồng.

Ngoài án phạt dành cho BTC sân Lạch Tray, Ban kỷ luật VFF cũng phạt CLB XMXT.SG 5 triệu đồng do cố tình ở lại sân mà không vào phòng thay đồ trong giờ nghỉ giữa hiệp. Cũng vì lỗi này, CLB Hà Nội và CLB Than QN ở giải Hạng nhất quốc gia chịu án phạt tương tự.