San Francisco có Thị trưởng gốc Á đầu tiên

ANTĐ - Một người Mỹ Hoa kiều đã đắc cử Thị trưởng San Francisco, trở thành Thị trưởng người gốc Á đầu tiên ở thành phố này.

Quyền Thị trưởng Edwin Mah Lee (Ed Lee) đã giành được ​​61% số phiếu bầu trong vòng thứ hai khi hệ thống bầu cử quy định cử tri lựa chọn 3 ứng cử viên hàng đầu. Đối thủ gần nhất của ông chỉ đạt 22% số phiều bầu.

“Các cử tri San Francisco muốn những gì chúng ta đang làm kéo dài 4 năm nữa, đó là tạo việc làm và sự thống nhất”, tân Thị trưởng San Francisco phát biểu sau khi kết quả được công bố. “Tôi sẽ làm hết sức mình để giữ gìn sự đoàn kết”, đồng thời ông cũng khẳng định chiến thắng này tượng trưng cho một "chương mới" trong lịch sử San Francisco, Hoa Kỳ.

Mặc dù cộng đồng người Hoa tại thành phố này chiếm 21% dân số đô thị này nhưng đây là lần đầu tiên cử tri thành phố đã đặt sự tin tưởng vào một chính trị gia người Mỹ gốc Á ở vị trí người đứng đầu thành phố.

Ông Lee hồi tháng 1-2011 được bổ nhiệm làm quyền Thị trưởng khi người tiền nhiệm được tiến cử ở vị trí cao hơn của tiểu bang. Ông sinh năm 1952 tại Washington, bố mẹ người Quảng Đông di cư sang Mỹ những năm 1930. Ông Lee kết hôn năm 1980 và hiện có 2 cô con gái.