"Sai sót" với một nữ công chức, Bộ trưởng Australia từ chức

ANTĐ - Bộ trưởng Đô thị Australia - ông Jamie Briggs đã tuyên bố từ chức sau khi bị một nữ công chức cáo buộc ông có hành vi sàm sỡ mình trong quán bar ở Hong Kong.
"Sai sót" với một nữ công chức, Bộ trưởng Australia từ chức ảnh 1

Bộ trưởng Đô thị Australia Jamie Briggs

Người phụ nữ này “tố” rằng ngài Bộ trưởng 38 tuổi sau khi khen cô có “đôi mắt xuyên thấu tâm hồn” đã quàng tay qua người và hôn lên má cô trong buổi đi chơi vào đêm muộn ở một quán bar. Ông Jamie Briggs thừa nhận ông đã không hành xử theo đúng tư cách  của một bộ trưởng, tuy nhiên đó không phải là hành vi bất hợp pháp.

Ngày 29-12, sau khi có cuộc nói chuyện với Thủ tướng Turnbull, Bộ trưởng Jamie Briggs đã thông báo về quyết định từ chức. Thủ tướng Australia cũng cho rằng hành vi của ông Briggs là không tương xứng với một bộ trưởng. Dù phải từ chức bộ trưởng, nhưng ông Briggs vẫn giữ cương vị thành viên Quốc hội.