Sai quốc kỳ và loạt sự cố khiến chủ nhà Thái Lan "mất điểm"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Không chỉ dư luận Đông Nam Á mà ngay truyền thông Thái Lan cũng ngao ngán, chỉ trích ban tổ chức SEA Games 33 với một loạt sai sót trước giờ khai mạc.

Tối 2-12, trang web chính thức của SEA Games 33-2025 hiển thị sai quốc kỳ của đội Indonesia và đội Thái Lan trong lịch thi đấu môn futsal nữ.

Cụ thể, ban tổ chức sử dụng quốc kỳ của Lào cho đội Indonesia, còn đội Thái Lan lại dùng cờ... Việt Nam.

Sai sót nghiêm trọng này gây bức xúc cho dư luận Việt Nam, Indonesia và cả Thái Lan.

Ban tổ chức SEA Games 33 mắc sai sót khi hiển thị quốc kỳ gắn với tên các đội tuyển Indonesia và Thái Lan ở môn futsal nữ đại hội (Ảnh chụp màn hình)

Ban tổ chức SEA Games 33 mắc sai sót khi hiển thị quốc kỳ gắn với tên các đội tuyển Indonesia và Thái Lan ở môn futsal nữ đại hội (Ảnh chụp màn hình)

Tờ Matichon (Thái Lan) bày tỏ ngạc nhiên trước sai lầm ngớ ngẩn và rất đáng trách của ban tổ chức nước chủ nhà.

"Sai lầm này khiến người hâm mộ tức giận, chỉ trích những người có trách nhiệm đã nhận khoản tiền lớn để thực hiện công việc nhưng vẫn để xảy ra sai sót", tờ báo cho hay.

Cũng theo Matichon, sự cố nhầm quốc kỳ chỉ là một trong chuỗi sai sót của ban tổ chức SEA Games 33.

Theo đó, cũng trong ngày 2-12, các cơ quan truyền thông Thái Lan bất ngờ được thông báo cấm sử dụng logo "SEA Games lần thứ 33" trên các phương tiện thông tin đại chúng với lý do "vi phạm bản quyền", và đe dọa sẽ có hành động pháp lý nếu đơn vị nào cố tình vi phạm.

Tuy nhiên ngay trong đêm 2-12, lệnh cấm này đã được gỡ bỏ sau khi hứng chịu chỉ trích. Các cơ quan truyền thông Thái Lan cho rằng việc sử dụng logo là nhằm quảng bá SEA Games 33 do Thái Lan đăng cai, điều này lẽ ra phải được khuyến khích thay vì cấm đoán.

Cũng liên quan tới công tác truyền thông, SEA Games bắt đầu thi đấu từ hôm nay 3-12. Tuy nhiên phải tới trưa cùng ngày, các phóng viên - bao gồm cả phóng viên chủ nhà - mới được ban tổ chức cấp phát thẻ, gây khó khăn, tốn kém và ảnh hưởng tới kế hoạch tác nghiệp của các cơ quan báo chí khu vực.

Xâu chuỗi loạt sai sót trên, tờ Matichon cảm thán: "Đến thời điểm này, chúng ta chỉ có thể cầu nguyện rằng SEA Games 33 tại Thái Lan sẽ không còn những sự cố 'thảm họa' như thế này nữa!".

Đây đã là lần thứ hai ban tổ chức Thái Lan nhầm lẫn quốc kỳ ở môn futsal chỉ trong vòng hơn 1 tháng qua. Trước đó, chủ nhà Thái Lan đã hiển thị quốc kỳ Trung Quốc trong lá thăm mang tên Việt Nam tại lễ bốc thăm U19 futsal Đông Nam Á hôm 28-10. Chỉ ít giờ sau đó, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) phải đăng thông báo cải chính, gửi lời xin lỗi nhân dân và Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF). Một ngày sau, lãnh đạo FAT sang Hà Nội trao thư xin lỗi của Chủ tịch FAT tới Chủ tịch VFF.