Sa thải gần 700 quan chức cảnh sát

ANTĐ - Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập Masour el-Essawy ngày 13-7 đã công bố cuộc cải tổ lớn nhất từ trước tới nay trong lực lượng cảnh sát nước này khi sa thải 669 quan chức cảnh sát.

Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập Masour el-Essawy ngày 13-7 đã công bố cuộc cải tổ lớn nhất từ trước tới nay trong lực lượng cảnh sát nước này khi sa thải 669 quan chức cảnh sát.

 

Hàng nghìn người Ai Cập tập trung biểu tình ở quảng trường Tahrir, Cairo

Đây được coi là động thái nhằm xoa dịu sự giận dữ của người biểu tình khi họ tập trung ở quảng trường Tahrir, trung tâm Thủ đô Cairo yêu cầu loại bỏ những quan chức cảnh sát dưới thời Tổng thống Hosni Mubarak liên quan đến vụ sát hại gần 900 người trong cuộc biểu tình kéo dài 18 ngày từ 25-1 đến 11-2 vừa qua. Đài truyền hình Nhà nước Ai Cập cho biết, trong số những người bị sa thải có 505 sĩ quan cảnh sát cấp bậc thiếu tướng, 82 sĩ quan cấp đại tá và 82 chuẩn tướng…

Trong khi đó, hãng thông tấn MENA dẫn lời một quan chức quân đội cấp cao Ai Cập cho biết, cuộc bầu cử quốc hội tại nước này, dự kiến diễn ra vào tháng 9 có thể bị hoãn đến tháng 11 tới.