Sá cày khai xuân trên miền đá núi cực Bắc của Tổ quốc

ANTĐ -Sức vóc và sự chịu khó của đồng bào Mông ở Hà Giang được thể hiện rõ trong đời sống, đặc biệt, những đường cày trên đá cho ta cảm nhận rõ sự “có sức người sỏi đá cũng thành cơm”.

Lao động khai xuân dường như đã trở thành việc làm của tất cả người con nước Việt ở mỗi độ xuân sang. Lao động để được thêm may mắn, để một năm bắt đầu sẽ mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi. Đối với đồng bào ở vùng cao sá cày, hay nhặt một viên đá xếp lên tường rào vào mỗi dịp đầu xuân là cách đánh thức đất đai, công cụ lao động gắn bó với mình.