Rượu vào, tấn công hiếp dâm phụ nữ giữa nơi công cộng

ANTĐ - Một người đàn ông Ả-rập Xê-út vừa bị tuyên án 5 năm tù vì định hiếp dâm một phụ nữ Trung Quốc tại quảng trường công cộng.

Alsubaie Bader Fahad, 22 tuổi, sẽ bị trục xuất về nước sau khi thụ án. Vụ việc xảy ra tại thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.

Ảnh minh họa


Được biết, Fahad học chuyên ngành tiếng Trung tại một trường cao đẳng địa phương.

Vào tháng 4, Fahad đến một cửa hàng ăn nhanh vào lúc 6 giờ sáng, sau khi uống rượu và bắt đầu sàm sỡ một phụ nữ đang ăn một mình.

Người phụ nữ đã hoảng sợ rời khỏi cửa hàng, nhưng bị Fahad bám theo tới quảng trường thương mại.

Khi Fahad đang cố gắng lột quần áo định hiếp dâm người phụ nữ này, thì bị người qua đường phát hiện và can thiệp.

Cảnh sát đã bắt Fahad ngay khi tới hiện trường. Fahad nói rằng anh ta không tấn công tình dục vì nạn nhân không hề kêu cứu.