Rời Hàn Quốc, Văn Toàn khoác áo CLB Nam Định

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - CLB Nam Định công bố 8 tân binh cho mùa giải mới, trong đó nổi bật nhất là tiền đạo Nguyễn Văn Toàn - người vừa chia tay CLB Seoul E-land (Hàn Quốc).

Ngày 20-9, CLB Nam Định ký hợp đồng với 8 tân binh, trong đó có nhiều cầu thủ giá trị chuyển nhượng cao như vua phá lưới V-League 2023 Rafaelson, Nguyễn Văn Toàn, Trần Văn Kiên hay Lý Công Hoàng Anh.

Những sự bổ sung trên nhằm gia tăng sức mạnh hàng công, giúp CLB Nam Định đáng xem hơn ở mùa giải tới.

CLB Nam Định ký hợp đồng chiêu mộ Nguyễn Văn Toàn

CLB Nam Định ký hợp đồng chiêu mộ Nguyễn Văn Toàn

Văn Toàn cùng 7 tân binh khác ra mắt CLB Nam Định

Văn Toàn cùng 7 tân binh khác ra mắt CLB Nam Định

Trong số này, Nguyễn Văn Toàn là cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Tiền đạo sinh 1996 quê Hải Dương vừa kết thúc sớm mùa giải hạng hai Hàn Quốc và chia tay CLB Seoul E-land sau một năm gắn bó.

Chuyến xuất ngoại của Văn Toàn ban đầu có nhiều tín hiệu tích cực, khi anh được trao cơ hội ra sân và thể hiện khá tốt. Tuy nhiên chấn thương khiến tiền đạo Việt Nam phải quen dần với vai trò dự bị.

Trở lại V-League, Văn Toàn có nhiều "đất diễn" hơn để thể hiện năng lực của mình.

Theo nhiều nguồn tin, Văn Toàn đầu quân cho CLB Nam Định với bản hợp đồng kéo dài 2 năm, mức lương trên 90 triệu đồng/tháng và phí lót tay không dưới 5 tỉ đồng/mùa. Đây là mức đãi ngộ thuộc top cao nhất V-League.

Tại V-League 2023, Nam Định xếp hạng 5 chung cuộc. Sự hụt hơi và những trận đấu thiếu "lửa" của đội bóng thành Nam giai đoạn cuối khiến khán giả nuối tiếc, thất vọng.

Với sự bổ sung hàng loạt ngôi sao, lãnh đạo CLB Nam Định hi vọng sẽ kéo khán giả tới sân và đạt thành tích cao hơn ở mùa giải tới.