- Sử dụng rượu bia, dắt xe máy qua chốt kiểm tra nồng độ cồn vẫn có thể bị phạt nặng
- Hà Nội: Xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn dịp Tết 2024
- Người vi phạm nồng độ cồn được nộp phạt trả dần khi nào?
Bất chấp cái lạnh thấu xương khi nhiệt độ ngoài trời chỉ 10-11 độ, tổ công tác thuộc Đội CSGT-TT, Công an huyện Sóc Sơn vẫn kiên trì bám chốt, xử lý triệt để các trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn.
Theo đó vào khoảng 20h41, tổ công tác dừng xe lái xe điều khiển mô tô mang BKS 29S6-980.xx. Kết quả kiểm tra, lái xe Nguyễn Đức L (SN 1991, HKTT: Sóc Sơn, Hà Nội) vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,276mg/lít khí thở. Phân trần với cảnh sát, lái xe L cho biết vừa ăn cơm nhà bố vợ, không thể từ chối nên có uống bia. Với mức vi phạm này lái xe bị xử phạt 4-5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 16-18 tháng.
![]() |
Lái xe Nguyễn Đức L vi phạm ở mức 0,276mg/lít khí thở. |
Tiếp đó vào khoảng 21h30, qua kiểm tra lái xe ô tô mang BKS 12C-086.xx, tổ công tác cũng lập biên bản xử phạt lái xe Bùi Anh V (SN 1975, HKTT: Vĩnh Phúc) vi phạm ở mức 0,026mg/lít khí thở.
Trước đó trong ca chiều cùng ngày, tổ công tác cũng xử lý 4 trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn. Đáng chú ý vào khoảng 13h, qua kiểm tra lái xe mô tô mang BKS 29S6-892.xx, vi phạm nồng độ cồn vượt kịch khung 0,492mg/lít khí thở. Lái xe cho biết vừa rời đám giỗ và có uống rượu.
![]() |
Lái xe vi phạm nồng độ cồn ở mức vượt kịch khung |
Ngoài ra, có 2 trường hợp không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn của tổ công tác. Với những trường hợp này, cảnh sát vẫn kiên quyết lập biên bản và tạm giữ phương tiện.
![]() |
Lái xe không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn vẫn bị lập biên bản và tạm giữ phương tiện. |
Trung úy Nguyễn Thành Trung, tổ trưởng tổ công tác cho biết: Cuối năm là thời điểm diễn ra nhiều kỳ cuộc liên hoan tổng kết, hội họp tất niên, tình trạng vi phạm nồng độ cồn được dự báo gia tăng, do vậy, toàn lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô nói chung, Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an huyện Sóc Sơn nói riêng đã và sẽ tăng cường lực lượng, xử lý triệt để và không có vùng cấm tình trạng người điều khiển phương tiện mà trong hơi thở có nồng độ cồn nhằm hạn chế TNGT do rượu, bia gây ra. Bên cạnh đó tổ công tác tăng cường tuyên truyền để người dân nắm rõ khẩu hiệu: Đã uống rượu bia không lái xe.