Riyadh phủ nhận triển khai quân đến Ankara để cùng chống IS ở Syria

ANTĐ -Hãng Sputnik ngày 16-2 dẫn nguồn tin từ một quan chức quốc phòng cấp cao của Saudi Arabia cho biết, Riyadh không triển khai quân đội đến Thổ Nhĩ Kỳ để có thể cùng tiến hành một cuộc chiến trên mặt đất chống lại nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria.

Riyadh phủ nhận triển khai quân đến Ankara để cùng chống IS ở Syria ảnh 1Riyadh phủ nhận triển khai quân đến Thổ Nhĩ Kỳ để cùng tham chiến tại Syria

Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại, tướng  Ahmed al- Assiri (Bộ Quốc phòng Saudi Arabia) phủ nhận hoàn toàn việc Riyadh triển khai quân đến Ankara để cùng chuẩn bị cho chiến dịch mặt đất có thể diễn ra ở Syria.

"Hiện không có bất kỳ lực lượng mặt đất nào của Saudi Arabia đang hiện diện ở Thổ Nhĩ Kỳ", tướng Ahmed al-Assiri nói.

Trước đó, cố vấn Bộ trưởng Quốc phòng Saudi Arabia Ahmed Ussery tuyên bố hoạt động tác chiến trên mặt đất của nước này sẽ diễn ra khi nhận được sự chấp thuận của Bộ chỉ huy liên quân quốc tế do Hoa Kỳ đứng đầu.

Tuần trước, Bộ Ngoại giao Syria cũng đã cáo buộc Ankara triển khai 100 binh sĩ tới nước họ để hỗ trợ cho lực lượng nổi dậy chống chính quyền Tổng thống Bashar Al-Assad. Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ ngay sau đó đã bác bỏ điều này, nhưng khẳng định rằng, 4 chiến đấu cơ F-16 Saudi Arabia đã được triển khai đến căn cứ không quân Incirlik của Thổ nhằm tăng cường hoạt động chống IS ở Syria.

Cuộc nội chiến tại Syria đã bùng phát liên tục từ tháng 3-2011 cho đến nay, khiến hơn 220.000 người thiệt mạng (theo số liệu của Liên Hợp Quốc), và hàng triệu người khác phải chạy khỏi đất nước lánh nạn, khiến cả châu Âu chao đảo vì làn sóng người di cư.

Quân đội chính phủ nước này đã phải đối chọi với hàng chục băng nhóm phiến quân thuộc các hình thái vũ trang khác nhau. Trong đó, tàn bạo hơn cả là nhóm khủng bố IS và Dzhebhat en-Nusra (Mặt trận al-Nusra - chi nhánh của al-Qaeda ở Syria).