- Từ hôm nay, ô tô chỉ được lưu thông 1 chiều trên phố Hàng Khoai và Cao Thắng
- Rào chắn đường Giáp Nhất, các phương tiện chỉ được lưu thông một chiều
- Nút giao Phạm Hùng- Nguyễn Hoàng thông thoáng hơn sau điều chỉnh
Theo kế hoạch, từ ngày 6/9/2025 đến 31/7/2026, một số đoạn đường sẽ được rào chắn cố định để thi công, khiến mặt đường bị thu hẹp. Vì vậy, cơ quan chức năng sẽ phân luồng, mở thêm làn tạm thời và điều chỉnh đèn tín hiệu để đảm bảo giao thông thông suốt.
Theo đó, đường Phùng Hưng: Đoạn từ ngã tư Trần Phú - Phùng Hưng đến ngã tư Cầu Đen - đường 19/5 sẽ thu hẹp mặt đường, bố trí thêm 1 làn lưu thông ngược chiều tạm thời để phương tiện di chuyển qua khu vực thi công.
![]() |
Rào chắn nhiều tuyến phố ở Hà Đông để thi công dự án Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá |
Ngã tư Trần Phú - Thanh Bình - Phùng Hưng: Rào chắn thi công dọc đảo giao thông, bố trí 1 làn rẽ phải từ Thanh Bình đi Quang Trung; di chuyển cột đèn tín hiệu và bổ sung vạch sơn phân luồng.
Ngã tư Trần Phú - Nguyễn Khuyến - Vũ Trọng Khánh: Tạm dừng hệ thống đèn tín hiệu, tổ chức lại hướng đi cho phương tiện qua các điểm mở dải phân cách.
Các hố ga trên đường Trần Phú từ giếng 42.13 đến 42.20, mặt đường còn lại được chia thành 2 làn hẹp, có rào chắn bằng tôn và lưới B40 để đảm bảo tầm nhìn.
Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu phối hợp với công an, chính quyền phường Hà Đông, đồng thời thông báo trước cho người dân và các trường học, cơ quan trong khu vực. Các biện pháp an toàn như biển báo, đèn tín hiệu, người trực điều tiết giao thông 24/24h, phương án PCCC, cứu hộ cứu nạn đều phải được triển khai đồng bộ.
Ngoài ra, Trung tâm Điều hành giao thông sẽ điều chỉnh chu kỳ đèn tại các nút quan trọng, tránh gây ùn tắc. Các xí nghiệp xe buýt cũng được thông báo để thay đổi lộ trình phù hợp.
Trong quá trình thi công, hạng mục nào hoàn thành sẽ được hoàn trả nguyên trạng, giải phóng mặt đường để tổ chức giao thông trở lại bình thường. Chủ đầu tư và nhà thầu thi công chịu trách nhiệm toàn diện nếu để xảy ra mất an toàn hoặc ùn tắc kéo dài.