Rao bán đấu giá lô đất lớn nhất thế giới

ANTĐ - Lô bất động sản lớn nhất thế giới ở Australia vừa được rao bán với giá khởi điểm 325 triệu USD. 
Rao bán đấu giá lô đất lớn nhất thế giới ảnh 1

Lô đất này rộng 11 triệu ha, gần bằng lãnh thổ nước Anh, nằm ở một khu vực hẻo lánh của Australia, trải dài qua bang South Australia, bang Queensland, Northern Territory, Western Australia và chỉ có khoảng 150 người sinh sống. Khách hàng tiềm năng dự kiến sẽ phải mất khoảng một tuần đi xem hết lô đất bằng máy bay.

Hiện lô đất thuộc sở hữu của Công ty S Kidman & Co do ông Sidney Kidman sáng lập từ năm 1899 và con cháu của ông đã điều hành trong hơn 100 năm qua.

Được biết, khoảng 30 khách hàng đến từ Australia và một số nước khác như Mỹ, Trung Quốc, Anh, Thụy Sĩ và Indonesia dự kiến sẽ tham gia đấu giá lô đất này.