Thưởng ngoạn thế giới trên những con tàu 5 sao

ANTĐ - Du lịch trên những con tàu 5 sao để thưởng ngoạn cảnh đẹp của biển đang là xu hướng lựa chọn của nhiều du khách. 

Nếu như trước đây, du lịch trên những con tàu 5 sao là ước mơ khá xa vời với nhiều du khách Việt, thì nay các hãng lữ hành lớn như Saigontourist, Vietravel… và nhiều công ty du lịch khác đã nhanh chóng tung ra những tour khuyến mãi để thỏa mãn nhu cầu của du khách.

Tổng công ty du lịch One Travel International - đại diện chính thức của tập đoàn du thuyền hàng đầu thế giới Royal Caribbean tại Việt Nam đã khai thác các hải trình đến nhiều nơi trên thế giới như châu Âu, châu Mỹ.

Thưởng ngoạn thế giới trên những con tàu 5 sao  ảnh 1

Việc đón những con tàu đẳng cấp thế giới mở ra triển vọng cho du lịch tàu biển Việt Nam

Theo bà Phạm Thúy An, phòng Marketing công ty One Travel International, với chi phí khoảng 20 triệu đồng, du khách đã có thể khám phá một chuyến đi kéo dài 4 ngày đến các quốc gia và vùng lãnh thổ lân cận như Singapore, Malaysia, Hongkong, Đài Loan (Trung Quốc)… 

Vào ngày 17-6 vừa qua, sự kiện con tàu Quantum of the Seas, tàu du lịch hiện đại nhất thế giới lần đầu tiên cập cảng Tân Cảng Cái Mép ODA - Phú Mỹ, Vũng Tàu, đánh một dấu mốc đáng chú ý của du lịch tàu biển Việt Nam.

Khởi hành từ cảng New Jersey, Mỹ qua các nước châu Âu, châu Á, con tàu có tải trọng hơn 168 tấn, cao 18 tầng, dài 347m, đã đưa 6.000 du khách đến Việt Nam.

Được đánh giá đẳng cấp 5 sao, Quantum of the Seas sở hữu những tiện ích mang tính đột phá như đài quan sát di chuyển lên độ cao hơn 90m cho du khách tầm nhìn toàn cảnh đại dương, trải nghiệm tính năng bay an toàn, phòng trình diễn phức hợp với màn hình Led đỉnh cao… Đây là những tiện ích mà chưa tàu biển nào sở hữu.

“Trước xu thế phát triển mạnh của loại hình du lịch tàu biển trên thế giới hiện nay, để gia tăng sức hút và năng lực cạnh tranh, Việt Nam cần đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng du lịch tàu biển, đa dạng hóa các sản phẩm tour, không ngừng nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ dành cho khách tàu biển quốc tế”, ông Võ Anh Tài - Tổng Giám đốc Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist nhận định.

Cũng theo ông Võ Anh Tài: “Sự kiện đón tàu Quantum of the Seas cho thấy Việt Nam có đủ khả năng tiếp đón các tàu du lịch biển cao cấp loại lớn. Để phát triển ngành du lịch tàu biển, chúng ta cần tiếp tục cải thiện chính sách như thủ tục nhập cảnh cần thông thoáng hơn, đảm bảo an ninh, an toàn cho các đoàn khách tàu biển lớn trong các hành trình tham quan, khám phá Việt Nam”.

Để có thể thoải mái khi lên tàu
Trang bị cho bản thân kinh nghiệm đi biển và hành trang gọn nhẹ cho những chuyến đi dài ngày trên đại dương là việc hết sức cần thiết.

Đóng gói thông minh: Hãy để những đồ đạc quan trọng vào trong chiếc túi mang theo người. Bởi, với một chuyến du lịch tàu biển, ngoài việc ký gửi trên máy bay, hành lý của bạn còn phải được vận chuyển lên tàu, nên “nguy cơ” thất lạc cao hơn so với chuyến đi bình thường. Hơn nữa, các cabin trên tàu thường rất hẹp nên những hành lý cồng kềnh sẽ không thuận tiện để trong phòng. Bởi vậy, hãy sử dụng vali có kích cỡ vừa phải. 

Ăn mặc thoải mái: Trên một du thuyền sang trọng, trang phục của nhân viên cũng rất lịch sự, tuy nhiên bạn cũng không nên ăn mặc quá cầu kỳ. Có rất nhiều hoạt động thể thao, giải trí trên tàu cần đến những bộ đồ thoải mái. Sandal, mũ rộng vành, kính râm… là những vật dụng không thể thiếu cho một kỳ nghỉ đầy nắng. 

Chọn chỗ ngồi sẽ tránh được say sóng: Bạn phải chung sống với trạng thái lênh đênh trên biển trong nhiều ngày, bởi vậy không có gì đảm bảo bạn sẽ không bị say sóng. Mẹo là đừng bao giờ ngồi ở đầu tàu nếu bị say sóng. Chỗ “an toàn” nhất chính là khoang giữa tàu vì đây là nơi ít chuyển động hơn so với mũi hay đuôi tàu. Thứ hai là nên ngồi ngược với hướng tàu chạy, để mắt hướng ra xa và tránh tập trung vào những vật dụng xung quanh như sách báo, máy tính, điện thoại… 

Thuốc không bao giờ thừa: Dưới ánh nắng mặt trời, những trò chơi cần nhiều hoạt động trên tàu sẽ nhanh chóng làm cạn kiệt năng lượng của bạn. Bởi vậy, cần phải uống thật nhiều nước, cũng như chuẩn bị những loại thuốc dự phòng như thuốc cảm, vitamin, kem chống nắng hay cả thuốc chống dị ứng đề phòng bị côn trùng lạ tấn công.                          
Phương Nhi