Ralf Rangnick chính thức dứt tình với MU

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ralf Rangnick thông báo ông sẽ không ở lại Man United với tư cách một nhà cố vấn như dự định, mà tập trung vào việc trở thành HLV trưởng ĐTQG Áo.

Tối 29-5, trang chủ MU đưa ra thông báo về sự ra đi của HLV Ralf Rangnick: "Chúng tôi muốn cảm ơn Ralf Rangnick vì những nỗ lực của ông ấy với tư cách HLV tạm thời trong 6 tháng qua. Theo thỏa thuận, Ralf giờ chỉ tập trung vào vai trò mới của mình là HLV trưởng ĐT Áo, do đó sẽ không đảm nhận vai trò cố vấn tại MU. Chúng tôi chúc Ralf gặp nhiều may mắn ở chương tiếp theo của sự nghiệp".

Ralf Rangnick chính thức chia tay MU

Ralf Rangnick chính thức chia tay MU

Đầu tháng 12 năm ngoái, Ralf Rangnick trở thành HLV của Quỷ đỏ thay thế Ole Solskjaer bị sa thải. Với cái tiếng là thầy của những Thomas Tuchel và Jurgen Klopp, Ralf Rangnick được đặt rất nhiều kỳ vọng để biến MU thành một tập thể chinh phục.

Dù vậy, chiến lược gia người Đức để lại nỗi thất vọng rất lớn và cho thấy ông dường như chỉ giỏi lý thuyết hơn thực chiến. Ông lập kỷ lục là HLV có tỷ lệ chiến thắng thấp nhất lịch sử MU trong kỷ nguyên Premier League, với 37,9% chiến thắng. Nó khiến Quỷ đỏ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 6, mất vé dự Champions League.

Dù chỉ coi Rangnick và phương án HLV tạm thời, và cũng muốn giữ nhà cầm quân này ở lại Old Trafford trong vai trò cố vấn sau khi bổ nhiệm HLV Erik ten Hag, nhưng MU đã phải chia tay Rangnick do ông muốn tập trung cho công việc ở ĐTQG.

Rangnick ký hợp đồng 2 năm với ĐT Áo, kèm tùy chọn gia hạn 2 năm nếu đội tuyển này giành vé dự EURO 2024.

Trong diễn biến khác tại MU, tân HLV Ten Hag vừa đưa ra danh sách chiêu mộ tân binh trong mùa hè 2022 với 6 cầu thủ, trong đó nổi bật có hậu vệ Jurrien Timber của Ajax và tiền đạo Darwin Nunez của Benfica.

Hai bản hợp đồng này có thể ngốn của MU khoảng 115 triệu bảng, gồm 35 triệu bảng cho Timber và 80 triệu bảng cho Nunez.