Abramovich viết tâm thư xúc động chia tay Chelsea

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - "Được trở thành một phần của Chelsea là vinh dự lớn trong cuộc đời tôi", tỷ phú Roman Abramovich viết.

Theo thông tin từ Chelsea, việc chuyển giao quyền sở hữu CLB cho chủ mới là tỷ phú Todd Boehly dự kiến được hoàn tất vào thứ Hai tuần tới, ngày 30-5. Bản hợp đồng trị giá 4,25 tỷ bảng này sẽ chính thức chấm dứt kỷ nguyên 19 năm của Roman Abramovich ở sân Stamford Bridge.

Hôm nay 28-5, tỷ phú người Nga đã chính thức lên tiếng, lần đầu tiên kể từ khi ông xác nhận phải bán Chelsea. Roman Abramovich đã viết một bức tâm thư xúc động khiến không ít CĐV The Blues nghẹn ngào tiếc nuối.

Roman Abramovich chính thức chia tay Chelsea để nhường lại ghế chủ tịch cho tỷ phú Todd Boehly

Roman Abramovich chính thức chia tay Chelsea để nhường lại ghế chủ tịch cho tỷ phú Todd Boehly

"Đã gần 3 tháng kể từ khi tôi công bố việc bán Chelsea. Trong thời gian trên, toàn đội đã làm việc chăm chỉ để tìm ra chủ sở hữu mới phù hợp cho Chelsea, để đưa CLB tiến đến những thành công mới", Abramovich mở đầu.

"Quyền sở hữu CLB đi kèm trách nhiệm lớn lao. Kể từ khi tôi đến Chelsea gần 20 năm trước, tôi đã tận mắt chứng kiến những thành công mà đội bóng đạt được. Mục tiêu của tôi là đảm bảo rằng chủ sở hữu mới có tư duy mang lại thành công cho cả đội nam và nữ, cũng như việc phát triển các khía cạnh khác của CLB, chẳng hạn như Học viện và các công việc quan trọng của Quỹ từ thiện Chelsea. Tôi rất vui vì cuộc tìm kiếm đã đi đến thành công. Khi tôi bàn giao Chelsea cho chủ sở hữu mới, tôi chúc họ thành công cả trong lẫn ngoài sân cỏ", tỷ phú người Nga nhấn mạnh.

"Được trở thành một phần của Chelsea là vinh dự lớn trong cuộc đời tôi. Tôi muốn cảm ơn tất cả các cầu thủ, nhân viên và người hâm mộ trong những năm tháng đáng kinh ngạc này. Tôi tự hào rằng nhờ sự thành công chung của chúng ta, hàng triệu người giờ đây đã được giúp đỡ từ Quỹ từ thiện mới được thành lập. Đây là di sản mà chúng ta đã cùng nhau tạo nên. Cảm ơn. Roman", tỷ phú Abramovich kết lại.

Dưới thời Abramovich, Chelsea vươn mình trở thành thế lực lớn ở Anh và châu Âu, với 5 lần vô địch Premier League, 2 lần đăng quang Champions League, 2 lần lên ngôi ở Europa League và nhiều danh hiệu lớn nhỏ khác.

Hồi đầu năm nay, Chelsea giành được danh hiệu duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập, là chiếc cúp vô địch thế giới các CLB (FIFA Club World Cup). Thật trùng hợp, đó cũng là danh hiệu cuối cùng khép lại kỷ nguyên "vàng" của Roman Abramovich ở sân Stamford Bridge.