Quyết tâm đẩy mạnh kết nối toàn diện

ANTĐ - Hội nghị Cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 22 (APEC 22) đã kết thúc tốt đẹp, chuyển thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm và nỗ lực của các nền kinh tế thành viên vì một châu Á-Thái Bình Dương gắn kết, sáng tạo và kết nối.

Quyết tâm đẩy mạnh kết nối toàn diện ảnh 1Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC lần thứ 22 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế
ở Thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 11-11

Hội nghị APEC 22 đã thông qua 2 Tuyên bố của các nhà lãnh đạo APEC về “Chương trình nghị sự Bắc Kinh vì một châu Á-Thái Bình Dương gắn kết, sáng tạo và kết nối” và “Định hình tương lai thông qua quan hệ đối tác châu Á-Thái Bình Dương”, cùng 4 văn kiện kèm theo: “Lộ trình Bắc Kinh về đóng góp của APEC đối với việc thực hiện Khu vực thương mại tự do toàn châu Á-Thái Bình Dương - FTAAP”, “Kế hoạch chiến lược của APEC về thúc đẩy hợp tác và phát triển các chuỗi giá trị toàn cầu”, “Thỏa thuận APEC về phát triển sáng tạo, cải cách kinh tế và tăng trưởng” và “Kế hoạch tổng thể kết nối APEC 2015 - 2025”. Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 23 sẽ được tổ chức tại Philippines vào năm 2015.

Chiều 11-11, ngay sau khi bế mạc Hội nghị APEC 22, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc họp báo với các phóng viên Trung Quốc và nước ngoài về kết quả hội nghị. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Trung tâm Hội nghị Quốc tế Hồ Nhạn Thê ở Bắc Kinh, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết các nhà lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC đã tập trung thảo luận chủ đề cùng xây dựng quan hệ đối tác châu Á-Thái Bình Dương hướng tới tương lai nhằm thúc đẩy sự phát triển sáng tạo, cải cách và tăng trưởng, tăng cường vai trò của châu Á-Thái Bình Dương trong việc đi đầu dẫn dắt kinh tế thế giới. 

Trong ngày hoạt động cuối cùng tại Hội nghị cấp cao APEC, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã phát biểu tại phiên thảo luận về “Đẩy mạnh kết nối toàn diện và phát triển hạ tầng cơ sở” và phiên thảo luận toàn thể thứ hai về “Phát triển sáng tạo, cải cách và tăng trưởng kinh tế”. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, những thành tựu nổi bật của APEC trong hơn hai thập kỷ qua là việc hình thành một mạng lưới hợp tác và liên kết đa tầng nấc, từ cấp tiểu vùng, khu vực đến cả châu Á-Thái Bình Dương rộng lớn. Chủ tịch nước khẳng định, với quyết tâm đẩy mạnh đổi mới, Việt Nam đang triển khai mạnh tái cơ cấu nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững. Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng các thành viên thúc đẩy phát triển sáng tạo, cải cách và tăng trưởng kinh tế.

Cũng trong ngày 11-11, bên lề Hội nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gặp Tổng thống Nga Vladimia Putin, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, Thủ tướng New Zealand John Key. Chủ tịch nước đã trao đổi với các nhà lãnh đạo về các biện pháp làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương và phương hướng khai thác tối đa các tiềm năng hợp tác.