Quốc kỳ Việt Nam tung bay tại SEA Games 32

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng 3-5, lá cờ đỏ sao vàng đã được kéo lên cao và tung bay giữa thủ đô Phnom Penh, đánh dấu sự hiện diện của Việt Nam tại Đại hội thể thao Đông Nam Á - SEA Games 32.

Sáng 3-5, Lễ thượng cờ các đoàn thể thao tham dự SEA Games 32 được chủ nhà Campuchia tổ chức trọng thể tại Khu liên hợp thể thao quốc gia Morodok Techo.

9h, lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên vị trí cao nhất, tung bay cùng quốc kỳ của 11 quốc gia Đông Nam Á, đánh dấu sự hiện diện của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32.

Cờ đỏ sao vàng tung bay giữa bầu trời Phnom Penh

Cờ đỏ sao vàng tung bay giữa bầu trời Phnom Penh

Các thành viên đoàn Việt Nam đã sẵn sàng chinh phục SEA Games 32

Các thành viên đoàn Việt Nam đã sẵn sàng chinh phục SEA Games 32

Tham dự đại hội năm nay, đoàn Việt Nam có 1.003 thành viên, bao gồm 702 VĐV, tranh tài ở 30/36 môn thi, đặt mục tiêu giành từ 89-120 HCV, xếp tốp 3 toàn đoàn.

SEA Games 32 sẽ chính thức khai mạc vào tối 5-5 và bế mạc 17-5. Đoàn Việt Nam có 6 đội tuyển tranh tài trước khai mạc gồm bóng đá nam, bóng đá nữ, cờ Ouk Chaktrang, bóng chuyền nam, sailing và jujitsu.

Trong đó, cờ Ouk Chaktrang tranh tài sớm nhất, từ 29-4 và đã sớm báo tin vui khi cặp VĐV Tôn Nữ Hồng Ân - Phạm Thanh Phương Thảo cầm chắc HCV nội dung đồng đội nữ cờ tiêu chuẩn hai người 60 phút, trước khi đấu lượt trận cuối gặp Lào ngày 6-5.

Còn vào ngày mai (4-5), đội tuyển jujitsu Việy Nam ra quân 3 nội dung gồm: Ne-Waza GI 52kg nữ (Đặng Thị Huyền), DUO nam (Ma Đình Khải, Trịnh Kế Dương), Show nữ (Hoàng Thị Lan Hương, Nguyễn Minh Phương).

Cả 3 nội dung thi đấu "cuốn chiếu", trao huy chương ngay trong ngày và các võ sỹ jujitsu được kỳ vọng sẽ giành những tấm huy chương đầu tiên cho đoàn Việt Nam.