Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ trì hoãn bỏ phiếu phê chuẩn Thụy Điển gia nhập NATO

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 16-11, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã trì hoãn cuộc bỏ phiếu về việc phê chuẩn Thụy Điển gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Một phiên họp của Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh minh họa

Một phiên họp của Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh minh họa

Động thái này của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục cản trở hy vọng gia nhập liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu của quốc gia Bắc Âu này sau 18 tháng chờ đợi.

Phát biểu sau nhiều giờ thảo luận, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ, ông Fuat Oktay cho biết ủy ban sẽ tiếp tục thảo luận về vấn đề này trong cuộc họp vào tuần tới. Tuy nhiên, ông Oktay chưa ấn định lịch trình cụ thể cho cuộc thảo luận này.

“Để tất cả các nhà lập pháp chấp thuận tư cách thành viên NATO của Thụy Điển, họ cần phải hoàn toàn bị thuyết phục. Chúng tôi sẽ thảo luận trong cuộc họp tiếp theo của ủy ban về vấn đề này”, ông Oktay nói.

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết thêm, trong trường hợp cần thiết và phù hợp với quy định của Quốc hội, ủy ban này có thể mời Đại sứ Thụy Điển tới trình bày ngắn gọn trước Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ về việc xin gia nhập NATO.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết trong tháng này rằng ông sẽ cố gắng tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phê chuẩn, nhưng nói thêm rằng Thụy Điển chưa thực hiện đủ hành động đối với phiến quân người Kurd.

Để phê chuẩn, dự luật cần phải được Ủy ban Đối ngoại phê duyệt trước khi được đưa ra bỏ phiếu trong phiên họp toàn thể tại Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ, có thể diễn ra vài ngày hoặc vài tuần sau đó. Tổng thống Erdogan sau đó sẽ ký ban hành thành luật để kết thúc quá trình phê chuẩn Thụy Điển gia nhập NATO.

Hiện Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary là 2 quốc gia thành viên còn lại của NATO chưa phê chuẩn việc Thụy Điển gia nhập liên minh quân sự này.