Quốc gia thành viên NATO mua hệ thống David's Sling, Israel gọi đây là sự kiện ‘lịch sử’

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Phần Lan ký thỏa thuận mua hệ thống phòng không David's Sling của Israel, trở thành quốc gia nước ngoài đầu tiên mua hệ thống này.
Hệ thống phòng không David's Sling của Israel

Hệ thống phòng không David's Sling của Israel

Bộ Quốc phòng Israel ngày 12-11 đã xác nhận thông tin trên, đồng thời gọi việc ký kết thỏa thuận này là sự kiện “lịch sử”. Trong khi đó, truyền thông Israel gọi đây là “thỏa thuận mang tính bước ngoặt”.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Israel, tổng số tiền ước tính của thương vụ trên là 317 triệu euro (khoảng 339 triệu USD).

Được sản xuất bởi Tập đoàn Rafael Advanced Defense Systems của Israel, hệ thống phòng không David's Sling có khả năng đánh chặn tên lửa và rocket với tầm bắn từ 40km đến 300km.

Bộ Quốc phòng Israel ca ngợi David's Sling là “một trong những hệ thống tiên tiến nhất thế giới có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình, máy bay và máy bay không người lái”. Hệ thống này “đã thể hiện năng lực tác chiến rất cao trong nhiều thử thách khác nhau”, Bộ này cho biết thêm.

Phần Lan ban đầu công bố ý định mua lại hệ thống David's Sling vào tháng 4, chỉ 1 ngày sau khi nước này gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Vào thời điểm đó, Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Antti Kaikkonen cho biết: “Hệ thống David’s Sling sẽ mở rộng đáng kể phạm vi hoạt động của năng lực phòng không trên mặt đất của Phần Lan”.

Theo tờ Times of Israel, hệ thống này đã hoạt động từ năm 2017 nhưng hầu như chưa được sử dụng trong thực tế. Nó thực hiện vụ đánh chặn đầu tiên vào tháng 5-2023 khi bắn hạ 1 rocket phóng từ Gaza vào Tel Aviv, sau đó bắn hạ 1 quả rocket khác được phóng vào Jerusalem trong cùng tháng này.

Trong bối cảnh cuộc xung đột đang diễn ra giữa Israel và nhóm vũ trang Hamas có trụ sở tại Gaza, hệ thống này được cho là chỉ được sử dụng 1 lần kể từ ngày 7-10, mặc dù Hamas đã phóng hàng nghìn quả rocket vào Israel, khoảng 2.000 quả trong số đó đã bị các hệ thống phòng không khác của Israel đánh chặn.