Quầy bán vé 2 trận khai mạc AFF Cup ế ẩm

ANTĐ - Vài giờ trước trận khai mạc AFF Cup giữa tuyển Việt Nam gặp Myanmar và chủ nhà Thái Lan gặp Philippines, song các quầy vé tại sân Rajamangala vẫn rất vắng vẻ.

17h30 chiều nay 24-11, AFF Cup 2012 sẽ chính thức khai cuộc với trận mở màn ĐTVN gặp Myanmar, ngay sau đó là trận ra quân của chủ nhà Thái Lan tiếp các cầu thủ Philippines. Khác với những dự báo trước đó, hoạt động mua bán vé dự 2 trận trên khá vắng vé.

Phải đến sáng nay, BTC mới bắt đầu lắp đặt các quầy bán vé tại sân Rajamangala, và việc phát hành vé chỉ bắt đầu từ 12h trưa nay. Theo ghi nhận của phóng  viên Báo ANTĐ, tính tới 15h00 chiều nay, nghĩa là chỉ còn cách giờ bóng lăn 2 tiếng, chỉ có rất ít vé được tiêu thụ.

15h chiều 24-11, các quầy vé vẫn vắng tanh

Anh Chatphong Sak - nhân viên tại một quầy bán vé cho biết: "Người dân Thái Lan không quá mặn mà với giải đấu năm nay. Hơn nữa, việc bán vé phần lớn là bán trực tuyến và trong các hệ thống siêu thị (người Thái có thói quen mua vé tại siêu thị) nên lượng vé bán tại sân thường rất ít. Nhưng tôi vẫn hy vọng trước giờ khai mạc, số vé còn lại sẽ được tiêu thụ hết". 

Trước đó, ngày 23-11, BTC AFF Cup 2012 đã chính thức phát hành vé. Theo đó, giá vé của các trận đấu vòng bảng AFF Cup 2012 có 4 mệnh giá, 100, 200, 300 và 500 baht (tương đương 70.000, 140.000, 210.000 và 350.000 đồng).

Tại sân Muang Thong, nơi diễn ra trận đấu cuối đá cùng giờ giữa hai đội Myanmar và Philippines, giá vào sân chỉ có 3 mệnh giá là 100, 200, 300 baht. 

Trong khi đó, giá vé của các trận đấu tại bảng B tổ chức tại sân Bukit Jalil và sân Shah Alam (Kuala Lumpur, Malaysia) được công bố là 30 ringgit (tương đương 200.000 đồng).