Quán quân Olympic Hoàng Xuân Vinh xin lỗi người hâm mộ vì chỉ về nhì SEA Games

ANTD.VN - Ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam từng vô địch Olympic, Hoàng Xuân Vinh để thua VĐV chủ nhà Malaysia và chỉ giành HCB SEA Games 29. Ngay sau phần thi anh đã gửi lời xin lỗi.

Sau thất bại 50m súng ngắn nam (bị loại đầu tiên ở loạt chung kết), trưa nay 26-8, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh bước vào thi đấu nội dung 10m súng ngắn hơi nam. Đây là nội dung anh giành vô địch Olympic 2016.

Ở loạt bắn chung kết, Xuân Vinh khởi đầu khá kém. Đến loạt bắn thứ 18, anh đã bị Jonathan Wo (Malaysia) bỏ rất xa và xếp vị trí thứ 4.

Những loạt sau đó, Xuân Vinh thi đấu xuất sắc để trụ đến lúc chỉ còn 2 VĐV tranh HCV. Đáng tiếc chung cuộc, xạ thủ của Việt Nam chỉ giành HCB với 234,1 điểm, kém xạ thủ đoạt HCV Jonathan Wo 4,2 điểm.

Hoàng Xuân Vinh gây thất vọng khi chỉ giành 1 HCB ở 2 nội dung kỳ vọng 2 HCV

Sau khi chỉ giành HCB nội dung 10 m súng ngắn hơi, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh chia sẻ: "Tôi quá căng thẳng. Sau những loạt đạn đầu bắn khá ổn, loạt đạn cuối tôi quá căng thẳng. Nhiều ngày nay thật sự mệt mỏi với tôi. Xin lỗi mọi người, xin lỗi ban huấn luyện".

Như vậy, Hoàng Xuân Vinh đã kết thúc SEA Games 29 mà không đạt chỉ tiêu giành 2 HCV cho đội tuyển bắn súng, sau thành công vang dội 1 HCV, 1 HCB ở Olympic 2016 tại Brazil.

Đặt ra chỉ tiêu giành 3 HCV nhưng hiện đội tuyển bắn súng mới chỉ có 1 HCV 25m súng ngắn bắn nhanh của Hà Minh Thành và cơ hội giành thêm HCV là rất nhỏ khi nội dung thi đấu cạn dần và mũi nhọn Hoàng Xuân Vinh đã trắng tay dừng cuộc chơi.